Chủ bãi xe 'chặt chém' khu Bệnh viện Việt Đức thừa nhận vi phạm

Bãi xe hô giá gấp đôi quy định của Công ty CP 901 trước cổng Bệnh viện Việt Đức
Bãi xe hô giá gấp đôi quy định của Công ty CP 901 trước cổng Bệnh viện Việt Đức
TPO - Công ty CP 901 – đơn vị quản lý bãi xe “chặt chém” người dân trước cổng Bệnh viện Việt Đức thừa nhận sai phạm. Cho biết sẽ chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe tại đây.

Sau phản ánh “Tái diễn chặt chém giá gửi xe trước cổng BV Việt Đức” của báo Tiền Phong về tình trạng “chặt chém” giá gửi xe máy tại vỉa hè cổng Bệnh viện Việt Đức (phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm) với mức 10.000 đồng/1 lượt xe, Cty CP 901 đã có văn bản phản hồi gửi tới báo Tiền Phong.

Theo đó, Cty này thừa nhận sai phạm của điểm trông xe trên đúng như báo Tiền Phong phản ánh. Đơn vị này cho biết, sẽ chấn chỉnh lại hoạt động trông giữ xe để ngày càng hoàn thiện hơn.

Trao đổi với PV, Trung tá Vũ Thế Cường, Trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, dịp trước Tết, liên ngành đã có kiểm tra xử lý hàng loạt bãi xe dọc phố Phủ Doãn. Trong đó có bãi xe của Cty CP 901, xử phạt hơn 7 triệu đồng.

Trước đó, vào hồi 9 giờ 30 ngày 10/4 nhóm PV Tiền Phong vào Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chuyển từ Hải Dương lên và chứng kiến tình trạng chặt chém giá gửi xe vô tội vạ của nhân viên Công ty CP 901.

Mặc dù giá ghi trên vé là 5.000 đồng/1 xe máy gửi ban ngày nhưng nhân viên trông giữ xe ngay trên vỉa hè cổng Bệnh viện Việt Đức (phố Phủ Doãn) thản nhiên thu 10.000 đồng/1 lượt xe. 

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, mặc dù trong thời điểm cách ly xã hội nhưng lượng người ra vào bệnh viện khá đông.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.