Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập

TPO - Chợ ngập trong đêm, nhiều người không kịp trở tay cứu vớt hàng hoá. Tiểu thương đội mưa ôm hàng ra đường bán tháo.

Chợ thất thủ, tiểu thương ôm hàng ra đường bán chạy ngập. (Clip: Thanh Trần)

Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 1

Hàng loạt tiểu thương chợ Hòa cẩm (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cả ngày hôm nay (14/10) đội mưa ngồi bán giữa đường do chợ bị nước tấn công.

Cả khu chợ hóa thành sông. Chị Nguyễn Thị Lan (quận Cẩm Lệ) cho hay đêm qua mưa to nhưng không nghĩ chợ ngập nhanh đến vậy. "Sáng nay ra thì thấy nước mênh mông, hàng hóa lỡ đặt rồi nên phải ra đường ngồi bán cho hết", chị nói. (Ảnh: Thanh Trần).

Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 2

Trong khi đó, nhiều tiểu thương tới chợ vớt vát một số mặt hàng còn dùng được để ra bên ngoài bán. Số còn lại đành "thả tay" cho trôi theo nước.

Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 3

Đêm 13/10, thấy nước lên cao, cả nhà chị Nguyễn Thị Diệu hối hả dọn đồ đạc, hàng hóa nhưng vẫn không kịp. Nhiều thùng hàng của chị bị nước ngâm phải bỏ.

Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 4

Chị Nguyễn Thị Hoa (hàng rau củ) nói rằng trong hôm nay phải bán tháo hết để về nhà vì nhà chị cũng bị ngập. Quầy hàng của chị bên trong chợ đã lút nước, nhiều hàng hóa không cứu được.

Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 5Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 6Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 7Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 8

Tuyến đường gần chợ trở thành chợ dã chiến. Tiểu thương dầm mưa suốt cả ngày để bán hàng chạy ngập.

Chợ thất thủ, tiểu thương nháo nhác ôm hàng ra đường bán tháo chạy ngập ảnh 9

Tại Đà Nẵng, nhiều chợ cũng thất thủ vì mưa kéo dài liên tục. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay (14/10) đến sáng ngày 16/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Từ hôm nay đến ngày 17/10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia đạt từ 4,0 -6,0 m, hạ lưu đạt từ 1,0-2,0m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia và các sông thuộc Đà Nẵng ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Tin liên quan