Sau khi được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận phương án hạn chế xe ô tô từ 16 chỗ trở lên hoạt động trong khu vực phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm, liên ngành Sở Giao thông Vận tải – Công an TP Hà Nội vừa đưa ra danh sách các tuyến phố được xác định làm ranh giới để thực hiện từ tháng 3.
Là thủ khoa đầu vào chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Võ Phi Minh không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng mà còn bằng cách kể chuyện qua từng khung hình. Đặc biệt, những bộ ảnh áo dài Tết 2025 của Minh đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt theo cách đầy sáng tạo. Với niềm đam mê nhiếp ảnh, Phi Minh đang từng bước khẳng định mình và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp đoàn viên, mà còn là cơ hội để các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong tà áo dài truyền thống. Chợ Đồng Xuân, Văn Miếu hay những ngôi biệt thự cổ... là các địa điểm được giới trẻ yêu thích để có được những bức ảnh Tết đậm chất Hà thành.
Xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là chiếc "cần câu" mưu sinh của biết bao người dân, là trụ cột duy trì cuộc sống của nhiều gia đình ở Hà Nội hiện nay. Khi triển khai đề án hạn chế phương tiện, chính quyền thành phố yêu cầu thống kê những người lao động đang mưu sinh bằng xe máy, xích lô... trong phạm vi bị ảnh hưởng và có đề xuất với thành phố giải pháp chuyển đổi.
Phạm Ánh Dương (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3 ngành Báo chí Chất lượng cao Thông tư 23, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từng là một cô gái e dè, ngại đám đông, xuất thân từ một gia đình tiểu thương ở chợ, nay Dương đã tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, rạng rỡ với thành tích học tập và ngoại khóa ấn tượng.
14h, các quán bún phở, quán nhậu khu vực phố cổ Hà Nội vẫn chật ních người. Những thực khách phải đợi cả tiếng mới có bàn nhưng khi ăn thấp thỏm không yên vì có 5-7 người khác đang trực chờ.
Chưa đầy 2 tháng trước dịp Tết Nguyên đán 2024, dù trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm, nhưng các chợ truyền thống nổi tiếng tại Hà Nội vô cùng ảm đạm.
Dạo quanh phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dịp Trung thu, du khách như được tìm thấy miền ký ức ngọt ngào của tuổi thơ ấu qua chiếc đèn ông sao đủ màu sắc, qua chiếc mặt nạ giấy bồi với nhiều dáng vẻ ngộ nghĩnh.
Không lựa chọn sự nhộn nhịp, náo nhiệt, Thanh Nhật chọn riêng cho mình một góc tĩnh lặng, nhẹ nhàng, để thực hiện bộ ảnh chào đón năm mới của bản thân. Với Thanh Nhật, vẻ đẹp cảm xúc, chân thật nhất luôn đến từ những thứ giản dị.
29 tháng Chạp, đường phố Hà Nội vắng vẻ thanh bình, không còn cảnh đông đúc náo nhiệt như thường ngày. Nhiều bạn trẻ và gia đình nô nức xuống phố chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp chào đón năm mới Xuân Quý Mão 2023.
Được kỳ vọng trở thành một không gian kết nối văn hóa với phố đi bộ Hồ Gươm, chợ Đồng Xuân nhưng sau 4 năm hoạt động, phố bích họa Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đang xuống cấp và phần vỉa hè bị lấn chiếm lộn xộn.
Hà Nội áp dụng nới lỏng giãn cách trong đó chợ dân sinh được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ ở Hà Nội vẫn đóng cửa, một số trở lại hoạt động dè dặt, ít gian hàng có hoạt động mua bán.
Bắt đầu từ hôm nay (19/7), chợ Đồng Xuân (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xây dựng phương án triển khai, bố trí khu vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân. Đối với mặt hàng không thiết yếu đơn vị cho tạm ngừng kinh doanh theo đúng tinh thần Công điện 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ngày cuối tuần, đường phố Hà Nội lại rất ít người và xe cộ. Các cửa hàng, quán xá chuyển hình thức "bán mang về" khiến một số tuyến phố thường đông khách trở nên vắng vẻ.
“Nhiều trường hợp cổ phần hóa người ta chỉ nhằm vào đất đai, nơi nhiều doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn, nằm rải rác ở khắp các tỉnh, thành”, TS. Vũ Đình Ánh nhận định.
Thay vì sôi động như mọi năm, năm nay, dù đang bước những ngày cao điểm kinh doanh đồ cúng chay bỗng trở nên dè dặt bởi vụ ngộ độc pate chay vừa qua. Người bán e ngại, người mua sụt giảm vì sợ.