TPO - Ngoài các con vật săn mồi lớn như đại bàng, diều hâu, chim cú, anh Phạm Minh Đức (Cà Mau) cũng nuôi nhiều loài vật khác như: két, vẹt, rồng Nam Mỹ, ếch, cá hay thậm chí là sóc, kiến… để biến quán cà phê của mình thành một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.
Thú nuôi chim săn mồi chim ưng, đại bàng, chim cắt... được người chơi ví như những "trinh sát trên không". Để nuôi và huấn luyện chim chuyên nghiệp người chơi chi tới cả chục triệu đồng.
Không quân Mỹ đang có kế hoạch cho “nghỉ hưu” 33 máy bay F-22 Raptor (Chim săn mồi) “già cỗi” chủ yếu được sử dụng để huấn luyện và không có khả năng chiến đấu. Lý do cho việc này xuất phát từ chi phí nâng cấp quá tốn kém để biến những "cỗ máy già nua" thành phương tiện có thể tham gia chiến đấu.
Chim săn mồi, trong đó có đại bàng vốn được coi biểu tượng của quyền lực. Thú chơi chim săn mồi đã xuất hiện trên thế giới khoảng 40 năm, tuy vậy nó mới du nhập vào nước ta trong những năm gần đây.