Chiếc giày vàng cho ai?

Muller và Bale được xem là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày vàng Euro 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
Muller và Bale được xem là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày vàng Euro 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Những ngôi sao sáng nhất bóng đá châu Âu đã tụ hội trên đất Pháp để chuẩn bị cho cuộc chiến giành ngôi vị đội bóng số một châu Âu. Nhưng với những chân sút hàng đầu, giữa họ còn một cuộc chiến cá nhân khác, cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng.

Kỳ Euro trước, người hâm mộ đã rất khó xử, không biết ai mới là chủ nhân chính thức của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu khi có tới 6 chân sút cùng ghi được 3 bàn thắng. Cuối cùng, UEFA quyết định Fernando Torres là người chiến thắng, dựa trên chỉ số phút ghi bàn và số đường chuyền thành bàn. Kỳ Euro này, giới chuyên môn cũng đã “chấm” 10 cái tên cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha

Còn ai khác nếu không phải ngôi sao người Bồ là ứng viên cho danh hiệu Chiếc giày vàng? Ronaldo đã ghi 51 bàn trong 48 trận trong màu áo Real Madrid mùa qua và có thêm một danh hiệu Champions League trong bộ sưu tập. Tuần trước, ngôi sao này đã có chuyến xả hơi trước thềm Euro trên một chiếc du thuyền tư nhân và chắc chắn anh sẽ xung trận trên đất Pháp với phong độ và thể lực tốt hơn so với kỳ World Cup hai năm trước.

Thomas Muller, Đức

Các nhà cái đặt cửa cho Ronaldo và Muller cùng ở mức 8/1 cho việc giành Chiếc giày vàng sau khi ngôi sao người Đức ghi 32 bàn trong 49 lần ra sân trong màu áo Bayern Munich mùa trước. Cầu thủ 26 tuổi này đưa đội bóng của mình đến danh hiệu Bundesliga để giúp ông thầy Guardiola có lời tạm biệt ngọt ngào. Với việc tuyển Đức là ứng viên số 2 cho danh hiệu vô địch, cơ hội để Muller có được danh hiệu cá nhân là khá lớn.

Antoine Griezmann, Pháp

Chủ nhà Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Euro 2016, với tỷ lệ 3/1 và việc họ có thực hiện được khát vọng đó không rất có thể phụ thuộc vào phong độ ghi bàn của Griezmann. Chân sút của Atletico Madrid đã chạm rất gần tới danh hiệu Champions League, nhưng thất bại ở loạt sút luân lưu may rủi. Lần này, người Pháp hy vọng anh không phải chấp nhận vị thế kẻ về nhì lần nữa.

Robert Lewandowski, Ba Lan

42 bàn trong 51 trận là thành tích của chân sút người Ba Lan mùa trước. Với phong độ đó, sát thủ trong màu áo Bayern được định tỷ lệ cược 16/1 để giành Chiếc giày vàng, dù đội bóng Ba Lan của anh không được đánh giá cao. Lewandowski cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại: 13 bàn.

Oliver Giroud, Pháp

Một cái tên khác của đội chủ nhà. Chân sút của Arsenal từng có 15 trận không ghi nổi bàn thắng, song lại lập hat-trick ở trận cuối mùa giải trước Aston Villa và lập cú đúp trận giao hữu với Scotland cuối tuần trước. Với sự hỗ trợ của Pogba và Payet ở phía sau, Giroud có thể ghi được vài bàn thắng hè này.

Harry Kane, Anh

Alan Shearer từng giành Chiếc giày vàng năm 1996 với 5 bàn trong 6 trận. Đây là thách thức không nhỏ cho Kane. Tuy nhiên, chân sút của Tottenham Hotspur chính là vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh và là lựa chọn số một trên hàng công của HLV Roy Hodgson. Nếu tuyển Anh tiến xa, cơ hội cho Kane là không nhỏ.

Zlatan Ibrahimovic, Thụy Điển

Trong lần cuối cùng góp mặt cùng Thụy Điển ở một giải đấu lớn, chân sút từng ghi 50 bàn sau 51 trận cho PSG mùa trước rất muốn để lại dấu ấn cá nhân. Và việc nằm chung bảng với những đối thủ giỏi phòng thủ như Bỉ, Italy hay CH Ireland sẽ càng khiến những bàn thắng của anh thêm giá trị.

Gareth Bale, xứ Wales

Xứ Wales “dính” với tuyển Anh ở bảng B, cùng với Nga và Slovakia. Vì thế, ngôi sao sáng nhất của họ chỉ được đặt tỷ lệ 40/1 cho danh hiệu Chiếc giày vàng.

Dimitri Payet, Pháp

Nếu ứng cử viên số một, Pháp, đi hết chặng đường của mình, Payet cũng có thể có riêng cho mình vài bàn thắng. Với tỷ lệ 50/1, ngôi sao của West Ham đáng để đặt cửa.

Artem Dzyuba, Nga

Chân sút của Zenit được xem là chú ngựa ô cho cuộc đua danh hiệu Chiếc giày vàng và cũng được coi là người quyết định Anh hay xứ Wales phải về nước sớm hay vào vòng 16. Dzyuba ghi 8 bàn cho gấu Nga ở vòng loại và 23 bàn sau 43 trận cho Zenit ở giải quốc nội mùa trước.

10 chân sút giành Chiếc giày vàng Euro

2012: Fernando Torres

(Tây Ban Nha)

2008: David Villa (Tây Ban Nha)

2004: Milan Baros (CH Czech)

2000: Patrick Kluivert (Hà Lan), Savo Milosevic (Nam Tư)

1996: Alan Shearer (Anh)

1992: Henrik Larsen (Đan Mạch)

1988: Marco van Basten (Hà Lan)

1984: Michel Platini (Pháp)

1980: Klaus Allofs (Đức)

1976: Dieter Muller (Đức)

MỚI - NÓNG