Chia tay Incheon, Xuân Trường đầu quân đội bóng mới

Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chơi bóng tại K-League.
Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chơi bóng tại K-League.
Hợp đồng của Xuân Trường với Incheon United còn một năm. Tuy nhiên, hôm qua 20/12, tiền vệ người Tuyên Quang đã hoàn tất việc thanh lý hợp đồng.

"Mùa giải vừa qua Xuân Trường được thi đấu ít. Điều này ảnh hưởng tới chuyên môn của cầu thủ này. Vì vậy, bầu Đức quyết định để Xuân Trường thanh lý hợp đồng với Incheon. Bến đỗ mới của Xuân Trường là Gangwon. Đội bóng này mới giành quyền lên chơi K-League, và họ có thể đáp ứng yêu cầu được ra sân thường xuyên của Xuân Trường", Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Ông Tấn Anh cho biết ngày mai 22/12, đại diện của CLB Gangwon sẽ bay sang Việt Nam, đàm phán cùng bầu Đức về chuyện ký hợp đồng với Xuân Trường.

Gangwon chính là CLB cử đội U21 dự giải U21 Quốc tế đang diễn ra tại TP HCM.

Bên cạnh trường hợp của Xuân Trường, bầu Đức cũng không đồng ý để Tuấn Anh, Công Phượng ký hợp đồng mới với Mito Hollyhock và Yokohama. Ông bầu của đội bóng phố Núi muốn hai cầu thủ con cưng thường xuyên được thi đấu để phát triển chuyên môn, chuẩn bị cho SEA Games 2017. Vì vậy, ông đưa bộ đôi cầu thủ này về khoác áo HAGL tranh tài tại V-League.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG