Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn
TPO - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Công Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 145 đại biểu chính thức đại diện cho 2.346 đoàn viên Công đoàn của 19 Công đoàn cơ sở, 21 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn. Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.  

Tới dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long.

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 1 Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khoá XXIII

Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoang phấn đấu tất cả cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nghị quyết và chủ trương của công đoàn cấp trên.

Hàng năm tất cả các đơ vị tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức,hội nghị người lao động theo đúng quy định của nhà nước.Tất cả đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc T.Ư Đoàn xây dựng thoả ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động so với quy định của Pháp luật; tất cả công nhân được ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Định kỳ 5 năm 2 lần Công đoàn cơ quan luân phiên tổ chức hội thi "Công chức, viên chức trẻ giỏi" và hội diễn văn nghệ quần chúng....

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 2

Phát biểu tại ĐH Đoàn,anh Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn đề nghị: Công đoàn cơ quan phải xây dựng các nhóm giải pháp, phong trào, công việc cụ thể phu hợp với từng nhóm đối tượng để định hướng tốt cho các cấp công đoàn trực thuộc bám sát và tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cơ quan T.Ư Đoàn, Đặc biệt khi Đoàn Thanh niên đang quyết tâm triển khai nghị quyết Đại hội ĐOàn toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh đó, có những định hướng tốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục và có giải pháp, hô hình hay, điển hình của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong rèn luyện đạo đức, lối sống học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bản lĩnh chính trị vững vàng.

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 3 Anh Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn phát biểu tại Đại hội

Anh Lê Quốc Phong mong muốn củng cố và nâng cao chất lượng của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động cơ quan. Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 4

Anh Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn tặng hoa Đại hội

Chị Nguyễn Giang Tuệ Minh - Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn; công tác chuẩn bị Đại hội.

Chị Nguyễn Giang Tuệ Minh nhấn mạnh hoạt động của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn không chỉ tác động đối với cơ quan T.Ư Đoàn mà còn tác động quan trọng đến chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu niên toàn quốc.

Công Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập trong cán bộ công chức, viên chức, lao động; tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho cán bộ trẻ. Thúc đẩy và gắn kết các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước đảm việc nhà, xây dựng cơ quan văn hoá làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả với các phong trào thi đua do lãnh đạo T.Ư Đoàn phát động.

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 5 Chị Nguyễn Giang Tuệ Minh - Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam

Cần tiếp tục phát huy vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn đoàn viên thực hiện các chương trình phúc lợi của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn Viên chức Việt nam.

Đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chấp hành để hoạt động của công đoàn thiết thực và gắn bó mật thiết hơn nữa với đoàn viên, phù hợp với điều kiện nhiệm vụ của cơ quan.

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 6 Chị Nguyễn Giang Tuệ Minh - Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khoá XXIII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 25 đồng chí; bầu 7 đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá V.

Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 7 Anh Lê Quốc Phong và chị Nguyễn Giang Tuệ Minh tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 8 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa đại biểu Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá V.
Chị Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 9 Lãnh đạo Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khoá mới tặng hoa chia tay các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khoá 2012-2017

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn triển khai tốt các phong trào thi đua do Ban thường vụ T.Ư Đoàn phát động. Tiêu biểu thực hiện phong trào "Sáng tạo - Hiệu quả - Tiết kiệm", các cơ sở đã có 703 sáng kiến với giá trị hơn 107 tỷ đồng và nhiều sáng kiến không tính được giá trị bằng tiền, trong đó Công đoàn Báo Tiền Phong có 153 sáng kiến với giá trị mang lại là 72 tỷ đồng.

Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hoá tinh thân cho CBCNVC. Đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp đột xuất cho 995 lượt CBCNVCLĐ với số tiền 378 triệu đồng; tham mưu thủ trưởng đơn vị thăm ỏi CBCNVCLĐ với nhiều hình thức: thămhoir gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có tứ thân phụ mẫu cao tuổi với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng....

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiều năm liền đều nhận được khen thưởng: Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen, Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam

MỚI - NÓNG