Chi 2.000 tỷ hỗ trợ lao động tự do đợt 2, TPHCM có gói hỗ trợ riêng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tới nay, đã có gần 1,2 triệu người lao động tự do trong cả nước đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 2.180 tỷ đồng từ gói an sinh lần 2 (theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng). Riêng TPHCM, tới nay ngân sách đã chi trả hỗ trợ hơn 3.000 tỷ và triển khai 1,8 triệu gói an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ trên 500.000 lao động tự do.

Thống kê báo cáo từ các địa phương của Bộ LĐ-TB&XH đến hết ngày 26/8, cả nước đã có trên 77.200 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ tiền mặt; gần 37.000 hộ kinh doanh bị tạm dừng hoạt động được hỗ trợ tiền mặt.

Đặc biệt, đã có gần 1,2 triệu người lao động tự do trong cả nước đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 2.180 tỷ đồng.

Riêng TPHCM, tới nay ngân sách đã chi trả hỗ trợ hơn 3.000 tỷ và triển khai 1,8 triệu gói an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ trên 500.000 lao động tự do.

Còn theo BHXH Việt Nam, cơ quan này đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với 332 đơn vị, tổng số tiền trên 395 tỷ đồng.

Cơ quan BHXH tại các tỉnh thành cũng xác nhận danh sách cho hơn 490.000 lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ như nghỉ việc không lương, mất việc làm, vay vốn ưu đãi trả lương cho người lao động nghỉ việc và phục hồi sản xuất.

Riêng chính sách giảm mức đóng về 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp đã triển khai xong, với tổng giá trị trên 4.200 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG