Lao động tự do đã đăng ký có được nhận trợ cấp khi về quê?

0:00 / 0:00
0:00
Người lao động tại nhiều tỉnh thành phía Nam rời phố về quê tránh dịch do mất việc làm. Ảnh những người về quê bằng xe máy mấy ngày qua.
Người lao động tại nhiều tỉnh thành phía Nam rời phố về quê tránh dịch do mất việc làm. Ảnh những người về quê bằng xe máy mấy ngày qua.
TPO - Một số địa phương cho hay, sau khi người lao động (LĐ) tự do mất việc làm có đơn đăng ký nhận trợ cấp từ gói an sinh lần 2 gửi UBND cấp xã, việc nhận tiền có thể qua tài khoản hoặc trực tiếp do người LĐ chọn. Với người đã rời thành phố về quê, người LĐ vẫn được chuyển khoản hoặc nhận khi trở lại thành phố.

Gói hỗ trợ an sinh lần 2 trị giá 26.000 tỷ đồng (theo Nghị quyết 68) đã được hầu hết địa phương triển khai tới người LĐ. Trong đó, nhóm được ưu tiên đặc biệt là LĐ tự do (lao động khu vực phi chính thức, không có hợp đồng), mức hỗ trợ tối thiếu 50.000 đồng/người/ngày (do địa phương quyết định).

Tuy nhiên, những ngày qua, khi dịch bùng phát mạnh tại TPHCM và một số tỉnh lân cận, rất nhiều người LĐ đã rời phố về quê (cùng tỉnh thành hoặc về quê tỉnh thành khác). Trong đó, đa số là LĐ tự do, làm trong khu vực phi chính thức, nơi làm việc phải đóng cửa phòng dịch..., không còn việc làm nên người LĐ phải về quê. Nếu đã về quê, liệu họ có còn nhận được hỗ trợ từ tỉnh thành nơi mình tới làm việc?

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, với LĐ tự do đã đang ký và đạt điều kiện, họ vẫn nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách dù ở đâu. Theo đó, người LĐ cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương mất việc làm, đã đăng ký nhận trợ cấp với UBND cấp xã, sau khi được duyệt, chính quyền sẽ chi tiền trợ cấp theo hình thức người LĐ đã chọn, như qua tài khoản cá nhân, qua bưu điện (theo địa chỉ người LĐ đăng ký), hoặc nhận trực tiếp. Do đó, đã đăng ký nhận trợ cấp và đạt điều kiện, người LĐ sẽ nhận được tiền dù thời điểm chi tiền người LĐ đang ở bất kể đâu.

Để tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người LĐ, tỉnh Bình Dương còn cho phép người LĐ thay đổi hình thức nhận trợ cấp so với đăng ký trong hồ sơ nộp ban đầu. Theo đó, nếu người LĐ đăng ký nhận trực tiếp tại UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ, nhưng tới thời điểm nhận không có mặt ở đó (đã về quê), có thể liên hệ UBND cấp xã đó thông báo thay đổi hình thức nhận tiền hỗ trợ phù hợp, như: đổi sang nhận qua tài khoản ngân hàng, qua bưu điện (với địa chỉ khác), hoặc đăng ký nhận tiền sau khi trở lại Bình Dương.

Theo Sở LĐ-TB&XH Bình Dương, tới chiều ngày 29/7, đã tiếp nhận hơn 25.200 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp của người LĐ tự do. Trong đó, đã duyệt chi hỗ trợ cho hơn 12.100 người, với số giải ngân trên 8,2 tỷ đồng.

Người LĐ tự do trên địa phương được tổ dân phố thống kê, sau đó phát hồ sơ đăng ký, người LĐ sẽ kê khai thông tin đề nghị hỗ trợ, giấy tờ về cư trú, sau đó nộp về UBND cấp xã. Cấp xã sẽ rà soát, tổng hợp, niêm yết công khai và trình UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ.

Đối với nhóm LĐ có hợp đồng LĐ nhưng tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, doanh nghiệp sẽ lập danh sách người LĐ đề nghị hỗ trợ, có kèm tài khoản của người LĐ. Nếu đủ điều kiện được hỗ trợ, tiền hỗ trợ sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của người LĐ.

Với LĐ ngừng việc, doanh nghiệp lập danh sách và đề nghị hỗ trợ, tiền hỗ trợ sẽ được chuyển cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chi trả hỗ trợ cho người LĐ.

Tại Hà Nội, để nhận được hỗ trợ từ gói an sinh lần 2, người LĐ tự do làm đơn đề nghị hỗ trợ, kèm bản phô-tô giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp (như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ tạm trú). Sau đó gửi về UBND cấp xã/phường để được xem xét hỗ trợ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.