Chelsea mất ‘máy quét’ Kante khi đấu Leicester

Kante (trái) sẽ để lại nhiều nỗi lo cho Chelsea
Kante (trái) sẽ để lại nhiều nỗi lo cho Chelsea
TPO - Trong trận đấu cam go với Leicester vào lúc 03h15 ngày 20/1, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của “máy quét” N’Golo Kante do chấn thương.
Kết quả thi đấu yếu kém trong thời gian qua khiến Chelsea phải nỗ lực hơn trong giai đoạn sắp tới, bắt đầu từ trận gặp Leicester ở vòng 18 Ngoại hạng Anh rạng sáng mai (20/1). Trận này, Chelsea buộc phải thắng mới mong rút ngắn khoảng cách 5 điểm với Leicester, đồng thời cải thiện thêm vị trí trên bảng xếp hạng.
Nhưng hy vọng giành 3 điểm của Chelsea vừa bị dội một gáo nước lạnh bởi N'Golo Kante không thể thi đấu vì chấn thương. HLV Frank Lampard vừa xác nhận thông tin này: "Anh ấy không thể tập luyện, cũng như không  sẵn sàng trong trận gặp Leicester. Kante vẫn chưa bình phục chấn thương căng cơ".

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau hơn 4 năm Kante vắng mặt trong màn tái ngộ Leicester. Trước đó, anh đã góp mặt ở 10 lần gần nhất Chelsea đụng độ Bầy cáo và cùng đội bóng chủ quản giành 4 chiến thắng, 5 trận hòa và nhận 1 thất bại.

Vắng Kante, tuyến giữa Chelsea sẽ trở nên mong manh hơn rất nhiều trước một hàng tiền vệ giàu cơ bắp và pressing rất rát của Leicester với 2 "động cơ" bền bỉ Ndidi, Tielemans. Gánh nặng sẽ đặt lên vai Mount và Kovacic bởi người đá cặp cùng họ trong hàng tiền vệ 3 người là Jorginho vốn không giỏi tranh chấp.

Trong khi đó, một tiền vệ trung tâm hiếm hoi ở đội hình Chelsea thì vừa bị đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là Danny Drinkwater. Cầu thủ 33 tuổi này chuyển sang khoác áo Kasimpasa theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Như vậy, Chelsea chỉ còn duy nhất 1 cầu thủ có thể sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm, đó là cầu thủ trẻ Billy Gilmour.
MỚI - NÓNG