Cháy ngùn ngụt cửa hàng đồ 'mẹ và bé', nhiều người ôm tài sản tháo chạy

0:00 / 0:00
0:00
Cửa hàng bán đồ "mẹ và bé" ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy, người dân cùng nhân viên nhanh chóng di dời tài sản ra ngoài.

Tối 13/12, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo cháy cửa hàng chuyên bán đồ "mẹ và bé" trên đường Trần Văn Xã (KP5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Cháy ngùn ngụt cửa hàng đồ 'mẹ và bé', nhiều người ôm tài sản tháo chạy ảnh 1

Lực lượng công an đang phun nước dập đám cháy. Ảnh: H.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân đi đường phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía sau của cửa hàng chuyên bán đồ "mẹ và bé" nằm trên đường Trần Văn Xã. Do bên trong cửa hàng chứa nhiều loại hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan ra, cột khói cao và tỏa nhiệt lượng lớn. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang cửa hàng hàng cạnh bên.

Cháy ngùn ngụt cửa hàng đồ 'mẹ và bé', nhiều người ôm tài sản tháo chạy ảnh 2

Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh: H.A

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 3 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, phun nước làm mát xung quanh để ngọn lửa không cháy lan.

Sau khoảng 1 giờ, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cháy ngùn ngụt cửa hàng đồ 'mẹ và bé', nhiều người ôm tài sản tháo chạy ảnh 3Cháy ngùn ngụt cửa hàng đồ 'mẹ và bé', nhiều người ôm tài sản tháo chạy ảnh 4

Một số người dân cho biết, ngọn lửa xuất phát từ phía sau cửa hàng "mẹ và bé" và cháy lan ra phía trước, ngọn lửa nhanh chóng bén lên bảng hiệu rồi bùng phát lớn. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hỗ trợ cùng nhân viên nhanh chóng di dời tài sản ra ngoài.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.


Link gốc: https://vietnamnet.vn/chay-ngun-ngut-cua-hang-do-me-va-be-nhieu-nguoi-om-tai-san-thao-chay-2226698.html

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.