Châu Tinh Trì thừa nhận hứa suông cho bạn gái 240 tỷ đồng tại phiên tòa xét xử

Châu Tinh Trì thừa nhận hứa suông cho bạn gái 240 tỷ đồng tại phiên tòa xét xử
TPO - Theo Châu Tinh Trì, thỏa thuận chia tiền hoa hồng 240 tỷ đồng cho bạn gái cũ Vu Văn Phượng chỉ là lời nói để chiều lòng người yêu, không có giá trị pháp lý.

Sina đưa tin, phiên tòa sơ thẩm vụ Vu Văn Phượng kiện Châu Tinh Trì quỵt tiền đã diện ra tại Tòa án Cấp cao Hong Kong vào ngày 18/11.

Theo đó, các khiếu nại của nguyên đơn Vu Văn Phượng liên quan đến khoản lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư của Châu Tinh Trì vào 3 căn hộ và 5 khu đỗ xe trên núi "Tianbi Gao" và "Beverly Hills" ở Đại Bộ, Hong Kong, Trung Quốc giai đoạn 2002 – 2010, cũng như các quỹ đầu tư khác.

Người đẹp họ Vu cho biết, lần đầu ký hợp đồng với công ty của đạo diễn “Mỹ nhân ngư” vào tháng 4/2002 và cố vấn tài chính, với mức lương 20.000 đô la Hong Kong (HKD, khoảng 60 triệu đồng)/tháng.

Ngoài ra, trong thời gian Vu Văn Phượng quản lý tài sản cho Tinh gia, hai bên thỏa thuận miệng rằng, ngoài lương, Vu Văn Phượng sẽ được nhận 10% tiền hoa hồng sau thuế, là 80 triệu HKD (240 tỷ đồng). Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1962 mới chỉ trả tầm 10 triệu HKD (30 tỷ đồng). Do đó, Vu Văn Phương đệ đơn kiện đòi 70 triệu HKD còn lại.

Đáp lại, luật sư bào chữa của Châu Tinh Trì phản biện, việc “vua hài nhảm” nói sẽ chia lợi nhuận đầu tư cho Vu Văn Phượng chỉ là câu chuyện trong tình yêu để chiều lòng bạn gái, không phải thỏa thuận có giá trị pháp lý.

Châu Tinh Trì thừa nhận hứa suông cho bạn gái 240 tỷ đồng tại phiên tòa xét xử ảnh 1 Châu Tinh Trì lần đầu thừa nhận từng hẹn hò với Vu Văn Phượng tại phiên tòa tranh chấp tài sản.

Về dự án "Tianbi Gao", luật sư khẳng định, tài tử sinh năm 1962 đã lên kế hoạch để lại một căn biệt thự để sử dụng cá nhân ngay từ đầu. Do đó, nó không thể xem là một khoản đầu tư, không thỏa đáng khi đưa căn biệt thự vào danh sách tài sản tranh chấp. Theo luật sư, Tinh gia xem “Tianbi Gao” là ngôi nhà mơ ước, riêng phần trang trí đã tiêu tốn 41,5 triệu HKD. Kiến trúc sư người Ý phụ trách thiết kế đã đến Hong Kong 19 lần để kiểm tra và mất đến 7 năm mới hoàn thành vào năm 2011. Hơn thế, dù Châu Tinh Trì và Vu Văn Phượng đã chia tay vào thời điểm đó, vị đạo diễn vẫn sẵn lòng cho cô vào ở trong căn nhà mới với mẹ của anh vì nhà của Vu Văn Phượng đang được sửa sang.

Theo Sohu, Vu Văn Phượng và Châu Tinh Trì bắt đầu yêu nhau vào năm 1999. Người đẹp được biết đến là tiểu thư nhà giàu, từng xem Châu Tinh Trì là thần tượng. Vu Văn Phượng từng quản lý tài sản cho đạo diễn họ Châu trong 13 năm, giúp tài sản của anh tăng đến 5 tỷ đô la Hong Kong (15.000 tỷ đồng). Năm 2010, hai người “đường ai nấy đi”. Sau đó, Vu Văn Phượng đã đệ đơn kiện lên tòa án vào năm 2012 và 2017, tố tình cũ quỵt tiền.

Phiên tòa xét xử vụ việc dự kiến kéo dài 15 ngày. Hiện tại, hai bên đều tỏ ra căng thẳng, không ai chịu nhường ai.

Theo Theo Sina,Sohu
MỚI - NÓNG