Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa

TPO - Tối ngày 30/4, hàng nghìn người “chen chân” tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây để tham gia trải nghiệm các hoạt động thể thao, nghệ thuật, ẩm thực đường phố.
Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 1
Theo ghi nhận của phóng viên, không gian phố đi bộ thứ 4 của Hà Nội đã thu hút du khách với nhiều hoạt động diễn ra như biểu diễn nghệ thuật đương đại, ca nhạc; triển lãm tranh, ảnh, sinh vật cảnh, giao lưu văn hóa xứ Đoài và các vùng miền…
Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 2

Vào khoảng 20h, chương trình khai mạc phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đã diễn ra trong không khí háo hức, mong chờ của người dân địa phương và du khách cả nước. Đây là không gian đi bộ thứ 4 của TP.Hà Nội được hình thành sau không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu Phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 3

Khai trương đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 nên nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến du lịch hút khách.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 4

Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây hình thành đã tạo cơ hội cho người dân địa phương phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ, giải khát, ẩm thực đường phố. Qua đó giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, mỹ phẩm, thời trang, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Sơn Tây - xứ Đoài tới du khách cả nước.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 5

Bạn trẻ nô nức check-in tại không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 6

Một trong những xe hàng "hút khách" nhất quanh tuyến phố đi bộ.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 7

Các trò chơi dân gian như ô ăn quan, xếp hình, nhảy dây... cũng thu hút các em thiếu nhi tham gia.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 8

Các em nhỏ thường được bố mẹ cõng lên cổ để dễ dàng di chuyển trong không gian chật kín người.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 9

Toàn cảnh không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây tối 30/4.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 10

Các bạn đoàn viên thanh niên được giao nhiệm vụ quản lý người ra vào quanh khu vực sân khấu trước giờ khai mạc.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 11

Một số bạn trẻ thích thú với trò chơi tô tượng.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 12

Khu vực bán hàng lưu niệm, giải khát được bố trí dọc vỉa hè các tuyến phố để phục vụ nhu cầu của du khách.

Chật kín người đến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây ngày đầu mở cửa ảnh 13

Anh Nguyễn Khánh (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ: "Là một người dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây, tôi và cả gia đình đã tất bật chuẩn bị ăn cơm từ sớm để đến tham quan trải nghiệm các hoạt động trên phố đi bộ. Tôi cảm thấy rất vui và hy vọng rằng, trong tương lai, người dân địa phương sẽ cải thiện được mức sống nhờ hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch".

MỚI - NÓNG