Chặt hạ 144 cây xanh làm đường sắt đô thị

TP - Những cây chặt hạ là những cây xà cừ không thuộc chủng loại cây đô thị, hơn nữa đây là những cây to nếu di chuyển sẽ quá tốn kém

Về số lượng cây xanh sẽ bị chặt hạ khi Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thực hiện tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, ông Lê Huy Hoàng, Phó giám đốc Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, trên toàn tuyến đoạn từ depot Tây Tựu (Từ Liêm) đến cuối tuyến (ga Hà Nội) khi dự án triển khai, sẽ có 192 cây phải chặt hạ, dịch chuyển. Trong đó có 144 cây phải chặt hạ. Những cây chặt hạ là những cây xà cừ không thuộc chủng loại cây đô thị, hơn nữa đây là những cây to nếu di chuyển sẽ quá tốn kém”. 

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó giám đốc công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, do giấy phép Sở Xây dựng cấp chỉ có thời hạn trong 30 ngày nên bắt đầu từ ngày 27/11 Công ty Công viên cây xanh Hà Nội sẽ thực hiện việc chặt hạ và di chuyên 27 cây xanh tại đường dẫn vào depot Tây Tựu.

MỚI - NÓNG