'Chặt chém' sao Liverpool, thủ môn Everton liên tục bị dọa giết

Thủ môn Pickford liên tục bị dọa giết, phải thuê vệ sĩ túc trực
Thủ môn Pickford liên tục bị dọa giết, phải thuê vệ sĩ túc trực
TPO - Thủ môn Pickford của CLB Everton liên tục dọa giết sau tình huống khiến trung vệ Van Dijk của Liverpool chấn thương nghiêm trọng.

Trung vệ Van Dijk của Liverpool bị đứt dây chằng đầu gối và có thể phải nghỉ hết mùa sau pha tắc bóng kinh hoàng của thủ thành Pickford trong trận đấu giữa hai đội tại vòng 5 Ngoại hạng Anh vừa qua.

Sau trận đấu, thủ môn CLB Everton đã công khai xin lỗi Van Dijk nhưng vẫn không thể làm nguôi những cái đầu nóng. Nhiều cổ động viên quá khích của đội bóng vùng Merseyside đòi lấy mạng Pickford khiến anh sợ hãi.

Theo tờ Daily Mail, “Pickford cảm thấy sốc vì những lời đe dọa sau trận đấu. Cầu thủ người Anh tuyên bố sẽ làm tất cả những gì cần thiết để gia đình được an toàn”.

Cụ thể, Pickford đã thuê một công ty an ninh chuyên nghiệp cử vệ sĩ canh gác 24/7 bên ngoài ngôi nhà trị giá 2,5 triệu bảng, nơi anh sinh sống cùng vợ và cậu con trai 1 tuổi. Các chuyên gia an ninh khuyên các thành viên trong gia đình nên tạm ngưng dùng mạng xã hội để tránh bị lộ địa điểm.

Cảnh sát Merseyside tuần trước tiết lộ rằng họ đang điều tra các tweet đe doạ mạng sống Pickford và Richarlison – người liên tục thách thức cầu thủ Thiago bên phía Liverpool.

Trước cơn thịnh nộ của CĐV Liverpool, huyền thoại Jamie Carragher đã lên tiếng bảo vệ Jordan Pickford.

“Có rất nhiều người ở Liverpool muốn Pickford bị cấm thi đấu và tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Đó là một pha xoạc bóng khủng khiếp, tôi hiểu. Tôi cũng bị gãy chân và suýt làm gãy chân Nani. Thật không may nó lại xảy ra trong bóng đá, tôi nghĩ không có ai ra ngoài đá bóng mà muốn tổn thương người khác”.

Bản thân người bị phạm lỗi là Van Dijk cũng không có lời oán trách nào. Trung vệ Liverpool nói rằng anh sẵn sàng đối đầu với chấn thương và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

MỚI - NÓNG