Van Dijk chống nạng rời bệnh viện, Liverpool nhận cú sốc lớn

Virgil van Dijk nguy cơ nghỉ hết mùa giải này.
Virgil van Dijk nguy cơ nghỉ hết mùa giải này.
TPO - Liverpool đã phải nhận cú sốc lớn khi trung vệ trụ cột của họ, Virgil van Dijk bị đứt dây chằng đầu gối và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu 7 đến 8 tháng tới.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 5 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã bị Everton cầm hòa 2-2 đầy cay đắng tại Goodison Park. Liverpool hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Sadio Mane và Mo Salah, nhưng Michael Keane và Dominic Calvert-Lewin lần lượt gỡ hòa cho đội chủ nhà. 

Phút 90+2, đội khách một lần nữa sút tung lưới thủ môn Jordan Pickford, nhưng bàn thắng của Henderson không được công nhận sau khi VAR xác định Sadio Mane đã việt vị. Đáng chú ý, pha bắt lỗi của VAR không thực sự rõ ràng và gây ra tranh cãi.

Không chỉ mất điểm, Liverpool còn chịu thiệt hại lớn khi Van Dijk và Thiago đều chấn thương. Trong đó, vấn đề của Van Dijk thực sự nghiêm trọng. Trung vệ người Hà Lan phải rời sân ngay ở phút 11 sau cú vào bóng nguy hiểm của Jordan Pickford. Trong tình huống này, thủ môn của Everton đã thoát thẻ đỏ vì Van Dijk bị bắt lỗi việt vị trước đó.

Theo nguồn tin của truyền thông Anh, Van Dijk đã được Liverpool đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay sau trận đấu. Sau đó, trung vệ này phải chống nạng rời bệnh viện.

Trong khi đó, beIN Sports khẳng định Van Dijk đã bị đứt dây chằng đầu gối chân phải. Đây là một trong những chấn thương đáng sợ nhất với các cầu thủ. Van Dijk sẽ phải phẫu thuật và ngồi ngoài ít nhất 7 đến 8 tháng tới. Nếu thông tin này chính xác, mùa giải 2020-2021 coi như đã chấm dứt với trung vệ người Hà Lan.

Mất Van Dijk chắc chắn là tổn thất không thể bù đắp của Liverpool. Kể từ chuyển đến Anfield vào tháng 1 năm 2018, trung vệ này đã thi đấu không thiếu trận nào ở Ngoại hạng Anh và giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của HLV Jurgen Klopp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.