VAR gây tranh cãi, Liverpool chia điểm kịch tính với Everton

VAR gây tranh cãi, Liverpool chia điểm kịch tính với Everton
TPO - VAR một lần nữa gây tranh cãi ở Ngoại hạng Anh khiến Liverpool phải chia điểm với Everton vào phút chót.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 5 Ngoại hạng Anh, Everton tràn đầy tự tin tiếp đón Liverpool với sự trở lại của hai trụ cột Coleman và Allan. Trong khi đó, Liverpool cũng có lực lượng gần như mạnh nhất với màn tái xuất của Thiago và Mane. Đội khách chỉ thiếu một vị trí, Adrian bắt thay Alisson bị chấn thương.

Đúng như mong đợi của đám đông, trận derby Merseyside diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Ngay ở phút 3, Liverpool đã vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp hoàn hảo ở cánh trái. Robertson thoát xuống rất nhanh trước khi căng ngang cho Mane sút tung lưới Pickford ở cự ly gần. Đây là bàn thắng nhanh nhất ở các trận derby Merseyside trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Tuy vậy, chỉ ít phút sau, Liverpool đã chịu tổn thất lớn khi Van Dijk dính chấn thương và phải rời sân. Hậu vệ người Hà Lan đã chịu pha vào bóng rất nguy hiểm của Pickford, nhưng Liverpool không được hưởng phạt đền vì lỗi việt vị.

Mất Van Dijk, thế trận Liverpool lập tức chùng xuống. Họ cũng không giữ được sự chắc chắn cần thiết. Đến phút 19, đội khách bị trừng phạt. Từ quả phạt góc của James Rodriguez, Michael Keane đã đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Adrian, cân bằng tỉ số 1-1 cho Everton.

VAR gây tranh cãi, Liverpool chia điểm kịch tính với Everton ảnh 1 Van Dijk dính chấn thương nặng.
Những phút tiếp theo, trận đấu trở nên cân bằng hơn. Liverpool gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận khi mất Van Dijk, nhưng đẳng cấp nhỉnh hơn vẫn giúp họ tạo ra các cơ hội ngon ăn. Lần lượt Salah, Alexander-Arnold và Mane dứt điểm nhưng không thành công.  Phút 30, đến lượt Everton mất trụ cột khi Coleman tái phát chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho tân binh Godfrey. Chính vì vậy, Everton gặp rất nhiều khó khăn để giữ được tỉ số hòa 1-1 đến hết hiệp một. Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Liverpool vẫn nhỉnh hơn, nhưng Everton bắt đầu đáp trả nhờ các khoảnh khắc lóe sáng của Rodriguez. Phút 59, ngôi sao người Colombia tạt bóng cho Richarlison đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại dội cột dọc khung thành Liverpool ra ngoài. Trong thế trận giằng co, Liverpool bất ngờ vượt lên nhờ pha dứt điểm một chạm đẳng cấp của Mo Salah ở phút 72. Ngôi sao người Ai Cập đã ra chân rất nhanh sau khi Mina phá bóng lỗi, khiến Pickford bó tay chịu thua.
VAR gây tranh cãi, Liverpool chia điểm kịch tính với Everton ảnh 2 Salah ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
Sau khi vượt lên, Liverpool thi đấu hưng phấn và có thêm một loạt cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, họ không tung được đòn “kết liễu” đối thủ và phải trả giá đắt. Phút 81, từ pha tấn công cơ bản bên cánh trái, Digne tạt bóng chính xác cho Calvert-Lewin bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Everton. Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 83, Mane và Jota liên tiếp có cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng không thắng được thủ môn Pickford. Trận đấu trở nên cực nóng ở những phút cuối khi tiền đạo của Everton, Richarlison phạm lỗi nguy hiểm với Thiago và bị đuổi khỏi sân.
VAR gây tranh cãi, Liverpool chia điểm kịch tính với Everton ảnh 3 Pha phạm lỗi khiến Richarlison nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Tận dụng lợi thế hơn người, Liverpool dồn ép Everton đến nghẹt thở. Đến phút 90+2, họ đã làm tung lưới Everton lần thứ ba, nhưng VAR từ chối bàn thắng này vì cho rằng Mane đã việt vị. Tình huống này gây tranh cãi lớn khi các vạch kẻ vị trí của VAR cũng không thể xác định rõ Mane đã đứng dưới hàng thủ Everton hay chưa. Tuy vậy, kết quả không thay đổi. Tỉ số hòa 2-2 được giữ hết trận đấu. Với tỉ số này, Everton chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng sau vòng 5. Trong khi đó, Liverpool có lý do để tiếc nuối khi bị VAR quay lưng cũng như bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).