Chập điện trong đêm, gần 10.000 con gà chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cơ sở chăn nuôi tại Hà Tĩnh không may gặp sự cố chập điện khiến hệ thống quạt làm mát ngưng hoạt động. Vụ việc khiến gần 10.000 con gà bị chết.

Sáng 8/8, ông Võ Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trong đêm hôm qua, do gặp sự cố chập điện khiến gần 10.000 con gà trong cơ sở chăn nuôi gà của gia đình anh Phan Văn Xuân chết.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 7/8, cơ sở chăn nuôi này không may gặp sự cố chập điện khiến hệ thống quạt làm mát ngưng hoạt động. Sau khi gia chủ phát hiện thì toàn bộ đàn gà đã bị ngạt khí, lăn ra chết.

Chập điện trong đêm, gần 10.000 con gà chết ảnh 1
Gần 10.000 con gà bị chết sau sự cố chập điện.

“Đàn gà này hộ gia đình định trong vài ngày nữa sẽ xuất chuồng. Hiện nay chính quyền đã huy động các lực lượng cán bộ xã, thôn cùng người dân đến làm thịt số gà chết, đồng thời kêu gọi nhân dân tiêu thụ để hỗ trợ anh Xuân vớt vát tài sản”, ông Lễ nói.

Cũng theo chính quyền địa phương, do sự cố xảy ra vào ban đêm nên việc huy động lực lượng hỗ trợ trong đêm rất khó khăn. Sáng nay, các cơ quan đoàn thể cũng hàng chục người dân đã đến để làm thịt gà giúp hộ dân.

Chập điện trong đêm, gần 10.000 con gà chết ảnh 2
Chập điện trong đêm, gần 10.000 con gà chết ảnh 3
Người dân đến hỗ trợ anh Xuân làm thịt gà để tiêu thụ với mong muốn vớt vát lại tài sản.

Theo anh Phan Văn Xuân, đàn gà đã đến ngày xuất chuồng, mỗi con trọng lượng khoảng 2,5-3kg. Sự cố gây thiệt hại lớn, gia chủ mất trắng hơn 1 tỷ đồng.

“Hiện tại cũng có một số người đến mua nhưng không đáng kể. Tổng đàn gà có 15.000 con, sự cố chập điện đã khiến gần 10.000 con chết. Gia đình tính vài ngày tới xuất chuồng nhưng giờ thì xem như mất trắng trên 1 tỷ đồng rồi”, anh Xuân nói.

MỚI - NÓNG