Chàng trung úy trẻ chụp ảnh cưới ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khác với những bộ ảnh cưới sang trọng hay lãng mạn ở các địa điểm nổi tiếng, trung úy trẻ Dương Hải Anh lại chọn "ngôi làng nguyên thủy" Hang Táu cùng sự góp mặt của các "diễn viên nhí" để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trọng đại của cuộc đời. 

Bộ ảnh cưới vừa độc lạ, vừa ý nghĩa của anh Dương Hải Anh (Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La) và bạn gái Khánh Linh được chụp tại Hang Táu - một ngôi làng thuộc xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu), cách nơi sinh sống của cả hai hơn 110km.

"Hang Táu là một trong những địa điểm công tác quen thuộc mà mình thường xuyên ghé qua. Hơn nữa, vợ mình lại chưa có cơ hội đến nhiều vùng đồng bào dân tộc khó khăn nên mình đã thử đề xuất ý tưởng chụp ảnh cưới tại Hang Táu và được bạn gái ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình", Hải Anh chia sẻ.

Chàng trung úy trẻ chụp ảnh cưới ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao ảnh 1

Chàng trung úy trẻ ngày càng được nhiều người biết đến qua dự án "Nuôi em Mộc Châu". Bộ ảnh cưới cũng xuất phát từ câu chuyện xúc động mà anh đem đến với các em nhỏ người Mông.

Chàng trung úy trẻ chụp ảnh cưới ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao ảnh 2

Bộ ảnh cưới của Hải Anh nhận được nhiều lượt yêu thích và chúc phúc từ mọi người.

Trên trang cá nhân, anh bày tỏ lời cảm ơn đến tác giả bộ ảnh “Hang Táu và Nuôi em Mộc Châu” đã hỗ trợ từ khâu lên ý tưởng đến việc thực hiện bộ ảnh cưới đầu tiên tại nơi đây. "Nằm cạnh bìa rừng, không điện, không internet, không sóng điện thoại, chỉ có tiếng gia súc và trẻ em chơi đùa đã thực sự để lại cho hai vợ chồng một cảm xúc nguyên bản, và ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất này.

Mảnh đất được ví như một ngôi làng nguyên thủy và mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng, những âm thanh tự nhiên khi hợp lại với nhau tạo cho người nghe cảm giác yên bình đến lạ...", chàng trung úy trẻ viết.

Không chỉ để ôn lại kỷ niệm ở Hang Táu, Dương Hải Anh còn mong muốn được chia sẻ hình ảnh đẹp, bình dị về một điểm đến độc đáo cho bạn bè yêu thiên nhiên, khám phá. Đặc biệt truyền đi thông điệp ý nghĩa về sự gần gũi, chia sẻ trái tim yêu thương với trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn - giống như sứ mệnh mà dự án Nuôi em Mộc Châu mà anh đã, đang và vẫn sẽ thực hiện. Hơn nữa, trung úy trẻ hy vọng, nhiều người sẽ biết đến Hang Táu, ghé thăm du lịch để bà con nơi đây có thêm nguồn thu cải thiện cuộc sống.

Chàng trung úy trẻ chụp ảnh cưới ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao ảnh 3

Thanh xuân của chàng trai gắn liền với những đứa trẻ nơi đây, vì vậy, trong sự kiện trọng đại của cuộc đời, Hải Anh cũng chọn bên những đứa trẻ, nở nụ cười hạnh phúc.

Chàng trung úy trẻ chụp ảnh cưới ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao ảnh 4

Trung úy Dương Hải Anh (SN 1996) hiện sở hữu trang Facebook cá nhân tích xanh với hơn 41.000 lượt theo dõi. Đây là kênh để anh lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, kết nối các tấm lòng hảo tâm thực hiện loạt dự án thiện nguyện, trong đó, nuôi cơm trưa cho gần 4.000 trẻ em Mộc Châu, xây trường, xây nhà cho trẻ em miền biên viễn.

Dự án “Nuôi em Mộc Châu” được Bộ Công an lựa chọn tuyên dương là Công trình thanh niên tiêu biểu toàn lực lượng giai đoạn 2017-2022; đồng thời là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của Công an Sơn La năm 2022, được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao. Bên cạnh nuôi cơm, Hải Anh còn triển khai loạt dự án bổ trợ để chăm sóc các em một cách toàn diện: dự án nước sạch, áo ấm, chăn ấm…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.