Chàng trai năng nổ 'cháy' hết mình với cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Tôn Long Vịnh (27 tuổi), Phó Bí thư xã đoàn Lương Phi (Tri Tôn, An Giang) năng nổ, nhiệt tình và luôn cháy hết mình với cộng đồng. Từ khi dịch bệnh bùng phát, bất chấp những khó khăn và hiểm nguy, anh tiên phong vào "điểm nóng" hỗ trợ phòng dịch, giải cứu nông sản, tiêm vắc xin, chăm lo người nghèo…
Chàng trai năng nổ 'cháy' hết mình với cộng đồng ảnh 1

Anh Tôn Long Vịnh xét nghiệm cộng đồng cho người dân. - Ảnh: NVCC

Hiện nay, anh Tôn Long Vịnh đang hỗ trợ địa phương trong chiến dịch tiêm vắc xin và xét nghiệm cộng đồng cho người dân. Công việc từ sáng sớm đến tối muộn mới xong, không chỉ hoạt động tại xã nhà mà còn tham gia hỗ trợ các xã khác trên địa bàn huyện.

Trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát, bản thân Vịnh đã tham mưu với Ban chấp hành Xã Đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các chốt biên giới, các chốt kiểm soát dịch và người dân. Đồng thời, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; đồng thời, vận động trao tặng hàng nghìn vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch.

Chàng trai năng nổ 'cháy' hết mình với cộng đồng ảnh 2

Anh Vịnh chia sẻ rằng, tham gia chống dịch vì muốn góp một phần nhỏ của mình để hỗ trợ cho địa phương. Bên cạnh đó, cảm thấy đây là trách nhiệm của một công dân trẻ đối với đất nước. Hơn nữa, khi khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, bất kể khó khăn, nguy hiểm, hễ giúp được cho người dân thì luôn sẵn lòng. "Vất vả của mình có là bao. Trong khi các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu không có thời gian nghỉ ngơi, ngày đêm căng mình chiến đấu với dịch bệnh", Vịnh nói.

Chàng trai năng nổ 'cháy' hết mình với cộng đồng ảnh 3

Anh Vịnh hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản

Đặc biệt, trong những ngày giãn cách xã hội, nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân tại địa phương không thể tiêu thụ được, bản thân anh đã tham mưu cho cấp uỷ và Huyện Đoàn Tri Tôn tìm các phương án vận chuyển, tiêu thụ nông sản; đồng thời vận động các nhà hảo tâm thu mua nông sản cho bà con. Qua đó, đã hỗ trợ bà tiêu thụ gần 250 tấn nông sản các loại như: khoai mì, dưa hấu, bầu, bí, dưa leo... Tuy giá thu mua không cao, nhưng đã giúp bà con nông dân trên địa bàn xã Lương Phi nói riêng, huyện Tri Tôn nói chung thu hồi được vốn và an tâm tiếp tục lao động sản xuất.

Chàng trai năng nổ 'cháy' hết mình với cộng đồng ảnh 4

Trong công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi, anh Vịnh cùng Ban chấp hành Xã Đoàn đã vận động xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, tặng quà, vở, xe đạp… cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn.

Chị Lê Huỳnh Ngọc Lý, Phó Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn cho biết, anh Tôn Long Vịnh là cán bộ Đoàn tiêu biểu, đã thể hiện và phát huy được vai trò của tuổi trẻ huyện nhà trong việc chung tay cùng các cấp, các ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đồng thời, Vịnh chủ động vận động các nguồn lực để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu các nhu yếu phẩm cần thiết, đến thăm hỏi động viên tinh thần chiến sỹ tham gia trực chốt; có nhiều cách làm hay để tuyên truyền cho bà con nhân dân phòng chống dịch như chở loa kẹo kéo tuyên truyền trong các phum, sóc trong xã Lương Phi bằng cả hai thứ tiếng Việt và Khmer; hỗ trợ giải cứu nông sản do thương lái không đến mua được.

Chàng trai năng nổ 'cháy' hết mình với cộng đồng ảnh 5

Ngoài ra, Vịnh còn trực tiếp đến nhà từng thanh niên sản xuất tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, số lượng nông sản, tham mưu Huyện Đoàn và kêu gọi mạnh thường quân kịp thời giúp nông dân có nguồn ra cho nông sản.

Chàng trai năng nổ 'cháy' hết mình với cộng đồng ảnh 6

Chị Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang nhận xét, Vịnh là cán bộ đoàn tiêu biểu, năng nổ trong các hoạt động, phong trào. Sự nhiệt huyết, ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng của bạn được ghi nhận và đánh giá cao.

MỚI - NÓNG