Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dưới bàn tay khéo léo của Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), những quả bí ngô được “hô biến” thành mặt quỷ, mặt phù thủy… để trang trí cho dịp Halloween.
Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 1

Càng gần đến ngày Halloween, Nguyễn Anh Vũ càng tất bật điêu khắc bí ngô để trả các đơn hàng cho khách. Là giảng viên cắt tỉa, trang trí đồ ăn của một trường đại học ở Đà Nẵng, Vũ có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cắt tỉa, điêu khắc từ củ quả.

Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 2

Nhiều năm nay, cứ vào dịp Halloween, các đơn hàng điêu khắc mặt quỷ, mặt phù thủy, quái vật... từ các nhà hàng, khách sạn, quán cafe, công ty... khiến Vũ bận bịu không ngơi tay.

Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 3

"Những dịp này, nhu cầu trang trí tiệc, trang trí không gian rùng rợn... rất lớn. Vì vậy, tôi đã mày mò điêu khắc bí đỏ thành mặt quỷ, mặt quái vật, phù thủy... ", Vũ kể.

Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 4

Để hoàn thiện một mặt nạ từ bí ngô, Vũ mất khoảng từ 1 đến 4 tiếng, tùy thuộc vào độ chi tiết, độ khó của nhân vật mẫu. Mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng và kiên nhẫn. "Khó nhất vẫn là khắc khuôn mặt bởi phải mô tả được thần thái, tính cách của nhân vật đó lên bề mặt quả bí ngô", Vũ cho hay.

Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 5

Có nhiều mặt nạ khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, Vũ phải bỏ gần 4 - 5 tiếng để tạo hình, tỉ mỉ từng chi tiết từ nếp nhăn, lông, tóc, nét mặt, đôi mắt...

Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 6

Tùy vào độ khó, độ chi tiết, một mặt nạ được hoàn thiện có giá từ 300 nghìn đến 800 nghìn đồng. Những lúc nhiều đơn hàng, mỗi ngày, Vũ có thể điêu khắc được khoảng 4 - 5 mặt nạ.

Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 7

"Trước đây, tôi chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của các khách sạn, nhà hàng và resort ở Đà Nẵng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đa số vẫn chưa hoạt động lại nên đơn hàng ít hơn so với mọi năm", Vũ kể.

Chàng trai 9x 'hô biến' bí ngô thành mặt phù thủy sống động dịp Halloween ảnh 8

Vừa qua, Vũ cũng đúc kết kinh nghiệm nhiều năm làm nghề để cho ra mắt sách ảnh Nghệ thuật điêu khắc củ quả gồm 4 chương: cá, chim, thú 4 chân và nhân vật người với hơn 50 mẫu, hướng dẫn tỉ mỉ phương pháp điêu khắc trên củ quả.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.