Chàng trai cao 1,81 m chuyên Lê Hồng Phong làm ca sĩ ở Hàn Quốc gây bất ngờ

TPO - Từng gây chú ý khi xuất hiện tại show sống còn của Hàn Quốc, Đặng Hồng Hải, cựu học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) đang tiếp tục nuôi giấc mơ ra mắt ở Kpop dù chặng đường không mấy suôn sẻ.

Gương mặt sáng giá từng bước ra từ “Giọng hát Việt nhí”

Sinh năm 2003, Đặng Hồng Hải có chiều cao nổi bật 1,81 m và từng là học sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM. Từ nhỏ, chàng trai gốc Bến Tre đã sớm thể hiện năng khiếu nghệ thuật khi tham gia các chương trình truyền hình như Người hùng tí hon (2015) và Giọng hát Việt nhí (2016), vào đội HLV Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Sau đó, Hồng Hải theo đuổi con đường thực tập sinh tại Hàn Quốc, gia nhập công ty Fantagio rồi chuyển sang Dongyo Entertainment. Anh dành 6 năm đào tạo trong môi trường giải trí khắc nghiệt, với ước mơ được ra mắt trong vai trò thần tượng Kpop.

Đặng Hồng Hải hiện tại sau 2 năm "chôn chân" làm thực tập sinh Kpop. Anh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ làm thần tượng ở Hàn Quốc.Đặng Hồng Hải hiện tại sau 2 năm "chôn chân" làm thực tập sinh Kpop. Anh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ làm thần tượng ở Hàn Quốc.

Đặng Hồng Hải hiện tại sau 2 năm "chôn chân" làm thực tập sinh Kpop. Anh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ làm thần tượng ở Hàn Quốc.

Hiện tại, Hồng Hải gây chú ý khi trở thành thí sinh người Việt duy nhất tham dự show sống còn Boys Planet do Mnet sản xuất, cạnh tranh cùng gần 100 thí sinh đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... Mùa trước đó, anh dừng chân ở vị trí thứ 28, kịp để lại ấn tượng với ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt.

Hai năm sau, khi nhiều người cho rằng anh đã từ bỏ, Hồng Hải bất ngờ trở lại với Boys II Planet, một phiên bản mở rộng của mùa đầu. Đây là quyết định táo bạo, bởi việc quay lại cùng một chương trình hiếm khi xảy ra với các thực tập sinh từng không đạt được thứ hạng cao.

Trong profile cá nhân, Hồng Hải thể hiện rõ đam mê với âm nhạc. Anh có thể sử dụng ba ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung và đặc biệt yêu thích những nghệ sĩ như TXT, Jennie (BlackPink), ca sĩ Việt Nam Duyên Quỳnh với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Giấc mơ Kpop của thực tập sinh Việt: Áp lực, cạnh tranh và vô vàn thử thách

Hồng Hải là một trong số rất ít thực tập sinh Việt lựa chọn con đường “xuất ngoại” để theo đuổi giấc mơ thần tượng Kpop, thị trường vốn nổi tiếng khắt khe. Việc từng tham gia nhưng không có suất ra mắt ở mùa đầu khiến anh phải đối mặt với nhiều áp lực bởi vừa là kỳ vọng của khán giả, vừa là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ thế hệ thực tập sinh mới, trẻ hơn và được đào tạo bài bản hơn.

Chuyển sang công ty mới, Hồng Hải được xuất hiện ở một show thời trang sau đó mất hút.

Chuyển sang công ty mới, Hồng Hải được xuất hiện ở một show thời trang sau đó mất hút.

Ngoài ra, công ty chủ quản của Hồng Hải - Dongyo Entertainment - hiện chỉ có một nhóm nhạc là DKZ. Sự thiếu ổn định trong công tác quản lý, quảng bá và phát triển nghệ sĩ khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về tương lai của anh.

Trường hợp của các nhóm nhạc từ show sống còn như Kep1er hay ZB1 cũng cho thấy tuổi thọ hoạt động của các nhóm bước ra từ những chương trình này thường ngắn, dễ bị phụ thuộc vào chiến lược tạm thời của công ty.

Tính đến nay, Việt Nam mới chỉ có vài gương mặt debut thành công tại Hàn Quốc. Ngoài Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) không thành viên nhóm nhạc Tempest hoạt động ổn định dưới trướng Yuehua Entertainment - thì mới đây, Đỗ Nam Sơn cũng chính thức ra mắt cùng nhóm PICKUS với 6 thành viên đến từ Hàn, Nhật, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam. Tuy nhiên, con đường này vẫn còn nhiều rào cản về văn hóa, thị hiếu và định kiến trong giới giải trí xứ kim chi.

Khán giả cho rằng để có chỗ đứng tại Kpop, thực tập sinh Việt cần hội tụ nhiều yếu tố như ngoại hình nổi bật, khả năng biểu diễn chuyên nghiệp, vốn ngoại ngữ vững và đặc biệt là chiến lược phát triển hình ảnh rõ ràng.

Ca sĩ Việt gian nan trong môi trường Kpop. Ngô Ngọc Hưng (đội nón lá) là thần tượng người Việt đang có độ nhận diện cao nhất với khán giả ở Hàn Quốc và quốc tế.Ca sĩ Việt gian nan trong môi trường Kpop. Ngô Ngọc Hưng (đội nón lá) là thần tượng người Việt đang có độ nhận diện cao nhất với khán giả ở Hàn Quốc và quốc tế.

Ca sĩ Việt gian nan trong môi trường Kpop. Ngô Ngọc Hưng (đội nón lá) là thần tượng người Việt đang có độ nhận diện cao nhất với khán giả ở Hàn Quốc và quốc tế.

Không ít người nhận định việc tái xuất ở các show tuyển chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài áp lực từ khán giả, thí sinh còn có nguy cơ bị biên tập tiêu cực (evil edit), dẫn đến hiểu lầm hoặc làn sóng phản đối không đáng có. Hơn nữa, xu hướng của các chương trình hiện nay là ưu tiên gương mặt mới thay vì những thí sinh từng xuất hiện nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật.

Một bộ phận người hâm mộ cũng đặt vấn đề liệu việc ra mắt tại thị trường Việt Nam có thể là hướng đi hợp lý hơn. Bối cảnh hiện tại cho thấy Vpop đang đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ, với nhiều tài nguyên và cơ hội dành cho nghệ sĩ trẻ. Với năng lực và ngoại hình như Hồng Hải, không ít người tin rằng anh hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp ổn định nếu chọn lựa trở về nước hoạt động.

Cùng chuyên mục

5 nghệ sĩ về quê mở quán ăn

5 nghệ sĩ về quê mở quán ăn

TPO - Chương trình Gia đình Haha thay format mới, hứa hẹn đem lại nhiều nội dung thú vị hơn, khi các thành viên đã có sự ăn ý với nhau sau mùa đầu tiên.

Quốc Thiên dám làm concert 3 năm liên tiếp

Quốc Thiên dám làm concert 3 năm liên tiếp

TPO - Nam ca sĩ Quốc Thiên công bố concert cá nhân tại Hà Nội. Anh xuất hiện với dáng vẻ của một chiến binh sau hành trình dài, vượt qua nhiều sóng to gió lớn.

Nỗi tủi nhục của Dương Mịch

Nỗi tủi nhục của Dương Mịch

TPO - Dương Mịch vẫn trắng tay giải thưởng sau hơn 20 năm làm nghề. Không những vậy, nữ diễn viên còn 5 lần bị gạt ra khỏi đề cử, liên tiếp rơi vào tình huống xấu hổ.

Một bộ phim Việt mỗi tuần kiếm hơn 100 tỷ đồng

Một bộ phim Việt mỗi tuần kiếm hơn 100 tỷ đồng

TPO - Vượt 400 tỷ đồng, “Trại buôn người” trở thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé, được dự đoán có thể cán mốc 500 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Ngỡ ngàng vẻ trẻ trung của Hoa hậu Mai Phương ở tuổi 41

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoa hậu Mai Phương

TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn áo dài

Xem trực tiếp Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Sông Hồng nỗi nhớ: Khi dòng sông trở thành ngôn ngữ của tình yêu

Sông Hồng nỗi nhớ: Khi dòng sông trở thành ngôn ngữ của tình yêu

Với ca khúc Sông Hồng nỗi nhớ, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc về dòng sông quê hương. Qua giọng hát của ca sĩ Bùi Trang và phần phối khí của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, sông Hồng không chỉ là hình ảnh thiên nhiên mà còn trở thành biểu tượng của ký ức, thời gian và tình yêu.

Beckham 'đã giàu càng thêm giàu'

Beckham 'đã giàu càng thêm giàu'

TPO - Không dừng lại ở hào quang sân cỏ, David Beckham tiếp tục biến sức hút truyền thông thành cỗ máy sinh lời khổng lồ thông qua các dự án nội dung đắt giá cùng loạt thương vụ kinh doanh bạc tỷ.

Không thể nhận ra 'nữ thần thanh xuân'

Không thể nhận ra 'nữ thần thanh xuân'

TPO - Trong video mới, gương mặt của Trịnh Sảng sưng phồng, khó nhận ra. Cô từng được gọi là "tiểu tiên nữ", "nữ thần thanh xuân" nhưng hiện tại cả sự nghiệp và ngoại hình đều không còn giữ được.