Chân dung 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2018

Chân dung 4 đội tuyển mạnh nhất thế giới
Chân dung 4 đội tuyển mạnh nhất thế giới
TPO - Sau vòng tứ kết, 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2018 đã xác định gồm Pháp, Bỉ, Anh và Croatia. Bốn "siêu cường" bóng đá này sẽ tranh đua 2 tấm vé vào trận chiến trước ngai vàng World Cup 2018.

PHÁP

Thứ hạng FIFA: 7

HLV trưởng: Didier Deschamps. Đội trưởng: Hugo Lloris (thủ môn).

Đường đến bán kết: Pháp ra quân với trận thắng muộn trước Australia (2-1). Họ giành vé sớm sau lượt đấu thứ 2 khi đánh bại Peru (1-0) và hòa Đan Mạch (0-0) để giữ ngôi đầu bảng C. Đến vòng 1/8, Pháp hạ Argentina trong trận đấu nhiều bàn thắng nhất lịch sử vòng knock-out World Cup với tỉ số 4-3. Ở vòng tứ kết, Les Bleus tiếp tục đánh bại một đại diện khác của Nam Mỹ là Uruguay với tỉ số 2-0.

Chân dung 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2018 ảnh 1 Đội hình Pháp đánh bại Uruguay
Ngôi sao: Antoine Griezmann (3 bàn) - Không có những khoảnh khắc bùng nổ như tài năng trẻ Kylian Mbappe nhưng Antoine Griezmann lại thi đấu ổn định và luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Theo thống kê, Pháp chưa từng thua trong 20 trận đấu mà tiền đạo số 7 ghi bàn (thắng 18, hòa 2). Tính từ Euro 2016 đến World Cup 2018, Griezmann cũng có đến 7 bàn thắng trong 6 trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Phong cách thi đấu: Pháp có hàng công rất mạnh, nhưng lại chơi khá thực dụng tại World Cup 2018. Ngoại trừ trận đấu với Argentina, Pháp không ghi quá 2 bàn trong các trận đấu còn lại cho dù gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều lần. Đặc biệt, họ cùng với Đan Mạch tạo ra trận hòa 0-0 duy nhất của giải đến lúc này. Phong cách của Pháp là đá vừa đủ, thắng vừa đủ khiến các chuyên gia cũng không thể đánh giá đúng sức mạnh thực sự của họ. BỈ 
Thứ hạng FIFA: 3
HLV trưởng: Roberto Martínez. Đội trưởng: Eden Hazard (tiền đạo)

Đường đến bán kết:
Bỉ ra quân bằng chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Panama. Trận thứ 2 họ tiếp tục thắng đậm Tunisia 5-2 và giành vé sớm. Ở trận cuối cùng của vòng bảng, Bỉ sử dụng đội hình dự bị nhưng vẫn thắng Anh 1-0.
Chân dung 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2018 ảnh 2 Đội hình Bỉ
Đến vòng 1/8, Bỉ có trận đấu hút chết trước Nhật Bản. Họ bị đối thủ dẫn trước 2-0 nhưng kịp ngược dòng và thắng lại 3-2 trong 30 phút cuối. Ở tứ kết, Bỉ bị đánh giá thấp hơn Brazil nhưng chiến thuật xuất sắc đã giúp họ vượt qua đối thủ với tỉ số 2-1. Ngôi sao: Romelu Lukaku (4 bàn) - Lukaku càng đá càng hay và trở thành quân bài quan trọng của HLV Martinez. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo to con này còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của Bỉ. Ở trận thắng Brazil, Lukaku chơi như cầu thủ chạy cánh phải khiến Marcelo không thể dâng cao tấn công. Ngoài Lukaku, Eden Hazard và De Bruyne cũng đang đạt phong độ rất cao. Phong cách thi đấu: Bỉ là đội bóng thiên về tấn công nhưng sử dụng chiến thuật rất linh hoạt. Trong 4 trận đấu đầu tiên chơi với tư thế “cửa trên”, họ sử dụng sơ đồ 3-4-3 thiên hẳn về tấn công nhưng đến trận gặp Brazil, HLV Martinez đưa Fellaini vào thay Mertens, Bỉ chuyển sang chơi phòng ngự chặt phản công nhanh hợp lý.  ANH
Thứ hạng FIFA: 12
HLV trưởng: Gareth Southgate. Đội trưởng: Harry Kane (tiền đạo)
Đường đến bán kết: Anh khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ trước Tunisia. Đến trận thứ 2, họ đè bẹp Panama 6-1 và tạo ra thế song mã đầy toan tính với Bỉ. Trận cuối cùng vòng bảng, Anh tung đội hình dự bị ra sân và thua Bỉ 0-1, qua đó rơi vào nhánh đấu loại trực tiếp được đánh giá nhẹ hơn.
Chân dung 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2018 ảnh 3 Đội hình Anh
Đến vòng 1/8, họ chật vật vượt qua Colombia trên chấm luân lưu 11m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, người Anh chiến thắng trên chấm 11m. Vòng tứ kết, Anh thi đấu thuyết phục hơn và đánh bại “hiện tượng” Thụy Điển với tỉ số 2-0. Ngôi sao: Harry Kane (6 bàn) - Kane gặp khá nhiều may mắn ở vòng chung kết năm nay. Trong 6 bàn thắng của anh có 3 bàn trên chấm 11m, 1 bàn do đồng đội sút trúng chân đổi hướng vào lưới. Tuy vậy, tầm ảnh hưởng của Kane đến Tam sư là điều không ai có thể nghi ngờ. Tiền đạo này di chuyển rất rộng và luôn sẵn sàng làm chim mồi cho đồng đội lao lên. Ngoài ra, khả năng sút 11m tuyệt vời của Kane tạo ra sức mạnh tinh thần không nhỏ cho người Anh. Phong cách thi đấu: Tuyển Anh có nét tương đồng với tuyển Pháp, họ thi đấu có phần thực dụng và nhiều toan tính ngay cả khi được đánh giá là cửa trên. Chính vì thế, cho dù đội hình không có quá nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng Anh càng đá càng hay và cho thấy họ có đủ khả năng vào chung kết. Điểm đặc biệt khác của người Anh là khả năng tận dụng tình huống cố định cực tốt. Ngoại trừ 3 bàn đá 11m của Kane, thì tuyển Anh đã ghi 6 bàn khác từ các tình huống đá phạt góc. CROATIA
Thứ hạng FIFA: 20
HLV trưởng: Zlatko Dalić. Đội trưởng: Luka Modric (tiền vệ)
Đường vào bán kết: Croatia ra quân với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Nigeria. Đến lượt 2, họ gây sốc khi đè bẹp Argentina 3-0 và giành vé sớm. Ở trận cuối cùng, cho dù sử dụng đội dự bị nhưng Croatia vẫn thắng đội chính của Iceland 2-1.
Chân dung 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2018 ảnh 4 Đội hình Croatia

Ở vòng 1/8, Croatia bị Đan Mạch cầm hòa 1-1 sau 120 phút và chỉ thắng trên chấm 11m nhờ tài năng của thủ môn Danijel Subasic. Kịch bản tương tự ở tứ kết, Croatia bị Nga cầm hòa 2-2 và một lần nữa thắng trên chấm 11m. Họ là đội tuyển thứ 2 sau Argentina năm 1990 giành chiến thắng “đấu súng” 2 trận liên tiếp 

Ngôi sao: Luka Modric (2 bàn) - Modric là “nhạc trưởng” trong lối chơi của Croatia. Cho dù sắp 33 tuổi nhưng tiền vệ này vẫn lên công về thủ nhịp nhàng và là nhân tố đặc biệt giúp Croatia vận hành. Ngoài kỹ năng chuyền bóng siêu hạng, Modric còn tạo ra bất ngờ từ các pha đá phạt và sút xa.

Phong cách thi đấu: Croatia được coi là đội tuyển có phong cách thi đấu tập thể nhất trong 4 đội tuyển vào tứ kết. Lý do vì họ không có ngôi sao lớn trên hàng tấn công. Cách chơi của Croatia cũng hạn chế sự phụ thuộc vào một cầu thủ nào đó và thiên về phòng ngự phản công. Chính vì thế, Croatia thường chơi rất hay khi ở “cửa dưới” và ngược lại, họ rất chật vật khi phải cầm bóng tấn công như trước Đan Mạch hay Nga.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.