Cha dượng đánh bé trai 18 tháng tuổi tử vong lãnh 10 năm tù

TPO - Ngày 7/7, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức, Long An đã tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ninh về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, tháng 5/2022, chị H. phát sinh tình cảm với Nguyễn Thanh Ninh, 30 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Ninh và chị H. quen nhau trên mạng xã hội, sau đó chị H. đưa con riêng của mình là bé P. sinh năm 2020 đến sống cùng Ninh tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Bến Lức.

Khoảng 23h ngày 31/5, thấy bé muốn đi vệ sinh nên Ninh bồng bé cho bé đi vệ sinh. Tuy nhiên, bé không đi được mà khóc quấy nên Ninh dùng tay tát vào má bé khiến bé khóc to hơn. Tức giận, Ninh hất bé văng về phía trước va vào kệ đựng chén và ngã xuống cạnh sàn nước bằng gạch. Sau đó bé tử vong vì chấn thương sọ não.

Trước đó, trong phiên xét xử ngày 4/7, luật sư bào chữa cho gia đình chị H. bày tỏ quan điểm cho rằng việc Ninh đã từng dùng tay tát bé nhiều lần, và động tác hất khiến bé P. tử vong sau đó cho thấy Ninh đã có hành vi giết người.

Cha dượng đánh bé trai 18 tháng tuổi tử vong lãnh 10 năm tù ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thanh Ninh trả lời tại toà.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo đã nuôi dưỡng bị hại trong thời gian dài, và hành vi của bị cáo không nhằm tước đi mạng sống của bị hại, nên Viện kiểm sát đề nghị xử phạt tội cố ý gây thương tích là hợp lý.

Tin liên quan