TPO - Cây bá bệnh mọc dại khắp nước ta, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên và tỉnh Tây Ninh. Ngoài các công dụng được biết đến như chống ký sinh trùng sốt rét, gây độc tế bào, tăng cường sinh dục, chống tiểu đường, các nhà khoa học Việt Nam vừa phát hiện ra công dụng mới của loại cây này, theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Những năm gần đây, cùng với việc bảo vệ rừng, bà con dân tộc Mông ở bản Pa Cư Sáng (xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) còn trồng xen ghép thảo quả dưới tán rừng.
TP - Một dự án bảo tồn được Trung tâm An toàn & Đa dạng Sinh học (Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật VN) thực hiện từ năm 2000 để giữ gìn nguồn gene 17 loài cây quý hiếm trên vùng đá vôi ở cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang). Chỉ tiếc, bảo tồn không theo kịp sự khai thác quá mức khiến nhiều nguồn gene quý có nguy cơ biến mất.
TP - Nghe tin ở tỉnh Hà Giang, nhiều loại cây quý hiếm đang bị thương lái Trung Quốc thu mua ồ ạt, chúng tôi tìm đến đây thì được biết nhiều loài quý hiếm có trong Sách Đỏ VN đã bị khai thác "triệt để”.
TP - Ngày 26-9, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, UBND tỉnh TT- Huế vừa đồng ý về nguyên tắc cho xây dựng vườn sưu tập, nhân giống, bảo tồn nhiều giống cây có giá trị, ý nghĩa đặc trưng gắn liền với các khu di tích Huế.