Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết

Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết
TPO – Khác với Hà Nội, TPHCM, thị trường cây cảnh ở Nghệ An bây giờ mới chính thức vào hội. Ngoài quất chiếm vị thế chủ đạo, nhiều loại cây cảnh khác như mai, đào cũng đang khá đắt khách.

Điểm bán hoa mai nhiều nhất tập trung ở khu vực trước Công viên trung tâm thành phố. Mai ở đây được nhập tận trong Phú Yên về. Mối chuyến xe chở được 120-150 chậu mai nhỏ, còn mai to chỉ được 50 chậu. Giá vận chuyển 8 triệu đồng/chuyến. Giá mai bán từ 1-1,5 triệu đồng/chậu nhỏ, 3 triệu đồng/chậu to.

Do xu hướng chung của thị trường cây cảnh năm nay, đào chỉ có một vài hộ buôn bán nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Văn Nam đem đào từ TP Nam Định về bán trước khu vực công viên trung tâm TP Vinh cho biết: nguồn đào ở Nam Định nhiều nên phải đưa đi các tỉnh xa như Huế, Đà Nẵng, thậm chí vào tận TP Hồ Chí Minh để bán. Giá đào trung bình 300.000 đồng/cành, cành đẹp có giá 500.000đ/cành. Rẻ nhất tầm 100.000đ/cành.

Vừa đỗ xe xuống mua một cành đào giá 450.000đ, anh Hải (Phường Hồng Sơn, TP Vinh) vui vẻ cho rằng giá cả hợp lý vì năm nay khó chọn được đào đẹp, có đầy đủ chồi, nụ, lộc và hoa.

Mai tại điểm bán trước cổng Công viên Trung tâm thành phố
Mai tại điểm bán trước cổng Công viên Trung tâm thành phố.
Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết ảnh 2
Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết ảnh 3
Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết ảnh 4
Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết ảnh 5
Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết ảnh 6
Cây cảnh Nghệ An vào mùa đón Tết ảnh 7
Theo Viết
MỚI - NÓNG