Cầu vòm sắt 65 tỷ vắng bóng người: Xây để 'đi trước đón đầu'

TPO - Sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc xây dựng cây cầu vòm sắt qua hồ Linh Đàm là "đi trước đón đầu", phục vụ cho nhu cầu đi lại trong tương lai.

Chiều nay (30/6), UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý II/2023.

Tại đây, ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội đã trả lời câu hỏi của báo chí về cây cầu vòm sắt trị giá 65 tỷ đồng qua hồ Linh Đàm đã hoàn thành dịp 2/9/2022, nhưng rất vắng người đi.

Ông Hải cho biết, bất kỳ dự án nào trước khi đi vào xây dựng đều có sự đánh giá rất kỹ của liên ngành, bắt đầu từ khảo sát nhu cầu lưu lượng giao thông. Và các dự án đều đặt ra hiệu quả khai thác lâu dài.

Cầu vòm sắt 65 tỷ vắng bóng người: Xây để 'đi trước đón đầu' ảnh 1

Cầu vòm sắt vắng người qua lại

"Sở GTVT thường xuyên rà soát tất cả dự án, công trình giao thông trên địa bàn, để làm sao vừa tổ chức, vừa điều tiết giao thông, nâng cao hiệu quả của công trình", ông Hải nói.

Về cây cầu vòm sắt qua hồ Linh Đàm, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, khu vực Hoàng Mai, Linh Đàm có dự báo phát triển dân số là rất lớn trong thời gian tới. Do đó, việc xây dựng cây cầu vòm sắt này là cần thiết, để "đi trước đón đầu", phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tương lai.

MỚI - NÓNG