CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 19/7: TPHCM lên phương án 60 nghìn giường bệnh

0:00 / 0:00
0:00
Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
TPO - Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Hiện toàn thành phố có khoảng 30.000 bệnh nhân đang điều trị, chúng tôi đã dự trù phương án tiếp nhận, điều trị cho khoảng 60.000 bệnh nhân. Ngoài các bệnh viện dã chiến đã triển khai, nhiều bệnh viện dã chiến khác đang được xây dựng tại quận 7 và huyện Bình Chánh”.
COVID-19 ngày 19/7

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

19/07/2021 09:20

Tạm giữ tài xế làm giả giấy xét nghiệm để qua chốt kiểm dịch

Ngày 18/7, Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đang tạm giữ tài xế Phan Minh Nhựt (29 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ vụ làm giả giấy test nhanh SARS-CoV-2.

Theo đó, vào khoảng 10h45 cùng ngày, Nhựt một mình điều khiển xe ô tô tải đi từ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, giao hàng tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 19/7: TPHCM lên phương án 60 nghìn giường bệnh ảnh 1

Công an lấy lời khai của tài xế Phan Minh Nhựt.

Khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Nhựt xuất trình giấy test nhanh SARS-CoV-2, kết quả âm tính, do Bến xe trung tâm cấp ngày 17/7. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công an quận Cái Răng phát hiện giấy test nhanh của Nhựt là giả.

Qua làm việc, Nhựt đã khai nhận vào ngày 10/7, có chở hàng, qua test nhanh cho kết quả âm tính và được cấp giấy theo quy định. Để được qua lại chốt mà không phải đi xét nghiệm lại, Nhựt làm giả giấy xét nghiệm bằng cách dùng mẫu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong giấy kết quả xét nghiệm được cấp vào ngày 10/7, sau đó photo màu ra 2 bản, mang sẵn trong người, khi nào cần qua chốt thì viết ngày vào giấy test nhanh. Sau đó, Nhựt dùng giấy xét nhiệm giả ghi ngày 17/7 để được qua chốt kiểm dịch thì bị cơ quan công an phát hiện. (Nhật Huy)

19/07/2021 09:27

Hải Dương điều chỉnh thời gian cách ly y tế với người về từ vùng dịch

Tỉnh Hải Dương điều chỉnh thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1, người nhập cảnh và người về từ tâm dịch theo quy định của Bộ Y tế tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 14 tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung.

Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.Đối với các trường hợp cách ly tại nhà cũng áp dụng thời gian 14 ngày, lấy mẫu 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy.

Đồng thời, tỉnh Hải Dương yêu cầu tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài đến Hải Dương học tập, làm việc và người của tỉnh ở nơi khác trở về, đặc biệt là ở các vùng có dịch.

+ Đối với người từ vùng có dịch vào tỉnh và người Hải Dương ở những vùng có dịch trở về phải có đủ một trong hai điều kiện: hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận) hoặc có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 03 ngày gần nhất kể từ ngày trả kết quả (theo giấy xác nhận). Trường hợp không đảm bảo các điều kiện nêu trên thì từ chối tiếp nhận vào tỉnh đối với người tỉnh ngoài và đưa đi cách ly tập trung đối với người cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

+ Đối với người đến từ vùng không có dịch, không cư trú trên địa bàn tỉnh: nếu không có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 03 ngày gần nhất kể từ ngày trả kết quả thì phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh với SARS-CoV-2 và phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm.

+ Đối với người cư trú trên địa bàn tỉnh trở về từ vùng không có dịch, thì chỉ cần khai báo y tế, theo dõi theo quy định.

Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm bố trí đủ lực lượng theo dõi, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 đối với khách từ tỉnh ngoài đến liên hệ công tác mà không có một trong 3 điều kiện: giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 03 ngày gần nhất hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 hoặc kết quả test nhanh âm tính.

Mở sổ theo dõi khách tỉnh ngoài đến liên hệ công tác, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. Những trường hợp đã có giấy xét nghiệm âm tính thì không phải làm test nhanh SARS-CoV-2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức ăn uống, tiếp khách... (Thuận Phương)

19/07/2021 09:45

Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện miền núi Nghệ An

Sáng 19/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 18/7 đến 7h00 ngày 19/7), Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là Ô.V.H, nam, sinh năm 1994, nghề nghiệp: Làm rẫy, (Địa chỉ: Bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), là con bệnh nhân X.T.D và là chồng bệnh nhân M.T.C đã được công bố trước đó.

Ngày 15/7, Ô.V.H được cách ly tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu. Ngày 16/7, H được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 18/7 lấy mẫu lần 2, CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 lúc 2h ngày 19/7.

Trường hợp thứ hai là M.T.K.A, nữ, sinh năm 2011 (Bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), là con bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó.

Ngày 18/7, M.T.K.A được cách ly tại nhà riêng và được lấy mẫu. Đến khoảng 2h ngày 19/7, CDC Nghệ An xét nghiệm kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, Nghệ An đã có 163 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 61. Số bệnh nhân chuyển tuyến Trung ương điều trị: 02. Số bệnh nhân hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh: 99. Số bệnh nhân tử vong: 01. (Thu Hiền)

19/07/2021 09:47

Người từ Hà Nội về Bắc Giang phải tự cách ly 14 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu người từ Hà Nội và các tỉnh có dịch đến Bắc Giang phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 14 ngày.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, tổ chức rà soát, nắm chắc, không bỏ sót trường hợp nào từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố có dịch về địa phương.

BCĐ phòng chống, dịch Bắc Giang yêu cầu tất cả những người từ vùng có dịch về địa phương phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm (có thu phí) theo quy định. Trường hợp có yếu tố dịch tễ thì thực hiện cách ly tập trung tự trả chi phí 21 ngày.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu người dân trong tỉnh đề nghị người thân ở lại Hà Nội và các tỉnh, thành phố có dịch không tự di chuyển về quê ở thời điểm này.

Cán bộ, công chức, viên chức và người dân nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công việc thì không đi ra ngoài tỉnh để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 và khi về thì phải khai báo y tế, cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Ngoài ra, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu hạn chế các sự kiện, giao lưu, liên hoan, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn.

Các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác vào Bắc Giang chỉ giao hàng tại nơi đã đăng ký, thông báo với chính quyền cơ sở, khai báo y tế bắt buộc các địa điểm di chuyển từ điểm lấy hàng, quá trình di chuyển, các trạm dừng chân, lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tích với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 3 ngày. Lái xe phải khai báo y tế, có cam kết hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và chỉ dừng đỗ khi giao hàng, tiếp nhiên liệu. (Long Vân)

19/07/2021 10:08

Hà Tĩnh thuê tàu hỏa, cử bác sĩ đón công dân về quê từ 'tâm dịch'

Ngày 19/7, ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương lên phương án thuê tàu hỏa đón công dân tại TP HCM và các tỉnh vùng dịch về quê. Trước mắt tỉnh sẽ ưu tiên những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo, neo đơn không nghề nghiệp.

“Những công dân muốn về quê sẽ đăng ký qua Sở Lao động TB&XH tỉnh Hà Tĩnh hoặc qua các hội đồng hương. Sau khi có danh sách sẽ tập hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin phương án đưa tàu hỏa đón về", ông Hải thông tin.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết ngoài thuê tàu hỏa, địa phương sẽ cử bác sĩ phối hợp cán bộ liên ngành trực tiếp vào TP HCM và các tỉnh bùng phát dịch ở miền Nam để đón người dân có nguyện vọng về quê.

Dự kiến điểm tập công dân đi tàu hỏa về sẽ dừng tại ga Yên Trung, huyện Đức Thọ. Khi trở về, người ở huyện nào sẽ chuyển về cách ly tại huyện đó. Phương án trên nhằm giảm áp lực cách ly cho các địa phương trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Tuấn – quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, những công dân trước khi về quê đều được xét nghiệm COVID-19 phòng chống dịch. Sau khi lên tàu hỏa các công dân dân ở cùng huyện, thị xã được bố trí ngồi tại cùng điểm toa để tiện theo dõi.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 19/7: TPHCM lên phương án 60 nghìn giường bệnh ảnh 2

Hà Tĩnh đang lên kế hoạch đón công dân từ vùng dịch về quê.

Anh Nguyễn Phi Dần – Phó Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh cho hay, đến nay đã có gần 2.000 người dân ở Hà Tĩnh đăng ký nguyện vọng về quê thông qua hội đồng hương. Sau khi tiếp nhận, hội sẽ xem xét ưu tiên những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo, công nhân không có việc làm về đợt đầu.

“Chúng tôi sẽ sàng lọc, ưu tiên những trường hợp đặc biệt để cho về quê trước. Dự kiến con số đăng ký về quê sẽ tăng cao hơn. Tình hình dịch tại TP Hồ Chí Minh đang rất phức tạp, phương án này nhằm hỗ trợ người dân Hà Tĩnh bị mắc kẹt trong dịch cũng như giảm thiểu áp lực cho các địa phương ở các tỉnh miền Nam đang có dịch”, anh Dần nói.

Cũng theo đại diện hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến vào ngày 21/7 sẽ thuê tàu hỏa chở người dân về quê. Mỗi đợt khoảng 600-700 người. Những trường hợp về đợt đầu là những người được ưu tiên, có hoàn cảnh đặc biệt. (Hoài Nam)

19/07/2021 10:30

19/07/2021 11:56

Khánh Hoà tìm người liên quan đến tài xế có lịch trình di chuyển dày đặc

Sáng 19/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa đã có thông báo khẩn về việc tìm người liên quan đến tài xe khách Hiếu Nghĩa có biển số 79B-01975, lịch trình chở hàng từ xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) đến chợ đầu mối TP.HCM và ngược lại.

Trước đó, lái xe và phụ xe xe khách Hiếu Nghĩa nói trên được Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/7.

Hiện hai người này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Sỹ quan Thông tin Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

CDC Khánh Hòa thông báo hành trình di chuyển của hai tài xế xe khách Hiếu Nghĩa nói trên tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

+ Từ 1h - 17h15 chiều 15/7, có ghé tiệm rửa xe gần cầu Suối Dừa, thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, Vạn Ninh để lấy hàng (chỉ tiếp xúc với nhân viên).

+ Từ 18h30 - 19h cùng ngày, ghé quán cơm “Thu Hà” (thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh); từ 20h-20h15 ghé số 96 Hùng Vương (tổ 10, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) để lấy hàng (chỉ tiếp xúc với nhân viên).

+ Từ 20h15-20h25 ghé đại lý gas gần cầu Hiền Lương (thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh).

+ Từ 20h30-20h45 ghé đại lý vé xe ở thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) nhưng chỉ tiếp xúc với chủ đại lý.

+ Từ 10h - 10h30 sáng 16/7, ghé cây xăng dầu 71, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Vào ngày 17/7, từ 4h-4h15 giao sơn ở công trình gần sân bay Cam Ranh (đang xác minh).

+ Từ 5h30-6h ghé cửa hàng tại địa chỉ 163 đường 23/10, TP. Nha Trang (chỉ tiếp xúc với chủ cửa hàng).

+ Từ 7h30-7h45 ghé tiệm rửa xe gần cầu Suối Dừa, thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, Vạn Ninh.

+ Từ 16h30-16h45 ghé cây xăng cây Dúi ở ngã tư Tu Bông, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.

CDC Khánh Hoà đề nghị những cá nhân có liên quan đến lịch trình di chuyển trên của hai tài xế xe khách Hiếu Nghĩa liên hệ với trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. (Lữ Hồ)

19/07/2021 12:26

Phong tỏa một thị trấn ở Sóc Trăng liên quan đến ca mắc COVID-19

Sáng 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký Công văn hỏa tốc về việc tạm dừng lưu thông qua địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên) do có liên quan đến người mắc COVID-19.

Theo Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nêu rõ: Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên. Để kiểm soát, quản lý chặt chẽ các địa bàn đang có ca nhiễm SARS-CoV-2 và tránh lây lan qua các địa bàn khác, tạm dừng lưu thông các phương tiện giao thông qua địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên; người đang có mặt trên địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên không được rời khỏi địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên kể từ 13 giờ ngày 19/7 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBND huyện Mỹ Xuyên chỉ đạo thành lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào thị trấn Mỹ Xuyên. Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT lập phương án điều phối, phân luồng giao thông, đảm bảo không ùn tắc. Khoảng 9 giờ ngày 19/7, lực lượng chức năng của huyện Mỹ Xuyên đã tiến hành phong tỏa, chốt chặn các cửa ngõ ra vào thị trấn Mỹ Xuyên; người và phương tiện khi đến các chốt được giải thích nên quay đầu không vào thị trấn.

Thị trấn Mỹ Xuyên là trung tâm huyện Mỹ Xuyên, tiếp giáp với huyện Trần Đề, thành phố Sóc Trăng, xã Tham Đôn (của huyện Mỹ Xuyên). Diện tích của huyện khoảng gần 15, dân số trên 20.000 người. Thị trấn này có đường giao thông chính là tỉnh lộ 934 đi về huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu, thành phố Sóc Trăng.

Theo thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, tính đến 15 giờ ngày 18/7, huyện Mỹ Xuyên có 7 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có nữ nhân viên Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên.

Từ 0h ngày 19/7, toàn tỉnh Sóc Trăng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ghi nhận của PV, người dân chấp hành nghiêm túc. Những ngày trước, khoảng từ 4 giờ sáng đường sá đã đông người, gồm người đi tập thể dục, người đi mua hàng hóa về bán... nhưng sáng nay đường vắng vẻ, hầu như rất ít người. Các chốt kiểm soát hoạt động 24/24, kiểm tra người và phương tiện, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. (Xuân Lương)

19/07/2021 12:28

Bình Thuận phong tỏa 3 khu dân cư với gần 400 hộ dân

Lực lượng chức năng ra quyết định phong tỏa với 369 hộ dân với 1.831 nhân khẩu ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc; phong tỏa từ số nhà 223 đến 255 và từ số nhà 230 đến số nhà 266, đường Nguyễn Xí, phường Phú Tài với 34 hộ dân, 124 người ở TP.Phan Thiết.

Từ 0h ngày 19/7, 369 hộ dân với 1.831 nhân khẩu ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí (trừ Tổ tự quản số 4, sô 5 và một phần Tổ tự quản số 3 và số 6) bị cách ly y tế 14 ngày, theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Việc cách ly phải theo nguyên tắc nhà cách ly với nhà, không ai đến nhà ai, không cho ai vào nhà mình, nhà nào ở yên nhà nấy, hạn chế tối đa ra khỏi nhà, không gặp ai bên ngoài nhà mình…

Tương tự, Chủ tịch UBND phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế từ số nhà 223 đến 255 và từ số nhà 230 đến số nhà 266, đường Nguyễn Xí, phường Phú Tài với 34 hộ dân, 124 người. Thời gian cách ly từ 16h ngày 18/7 đến khi có quyết định kết thúc cách ly phong tỏa.

Ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũng ký quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Mỹ để thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Địa điểm phong tỏa tại nhà của bà V.T.B.Đ. tại số 6, đường 8, thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân do bà V.T.B.Đ. đã có mẫu xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2. UBND huyện Hàm Tân cũng phong tỏa đường 8, đoạn từ ngã ba Suối Son (giáp quốc lộ 55) đến ngã tư nhà ông Dũng (đường 8, thôn 3, xã Sơn Mỹ). Thời gian thực hiện lệnh phong tỏa cách ly tạm thời từ 20h30, ngày 17/7 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, hướng dẫn UBND xã Sơn Mỹ triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công an huyện cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Sơn Mỹ và các ngành liên quan hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong tỏa.

Riêng UBND xã Sơn Mỹ chủ động làm việc với các ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời khu vực nêu trên, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng. Thành lập Tổ hậu cần để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân. (Duy Quang)

19/07/2021 15:03

TT-Huế thành lập bệnh viện dã chiến 150 giường phục vụ điều trị COVID-19

Chiều 19/7, thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, tỉnh này vừa triển khai kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến Chân Mây phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến Chân Mây thiết lập tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, TT-Huế) trên cơ sở của Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, với quy mô 150 giường bệnh phục vụ thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ không triệu chứng, nhẹ và vừa trên địa bàn TT-Huế.

Bệnh viện dã chiến Chân Mây sẽ sử dụng nguồn nhân lực hiện có của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc và do Sở Y tế TT-Huế điều động từ các đơn vị công lập, ngoài công lập khác thuộc địa bàn tỉnh này.

Ngoài ra, nguồn nhân lực phục vụ bệnh viện dã chiến còn được huy động từ các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn; lực lượng sinh viên, tình nguyện viên tại các trường cao đẳng, đại học y dược trên địa bàn.

Bệnh viện dã chiến sẽ có các khu vực điều hành, hành chính; tiếp đón và phân loại bệnh (15 giường); chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm; hồi sức cấp cứu (20 giường); điều trị bệnh nhân COVID-19; khu cách ly chờ ra viện (15 giường); khu dược, cấp phát thuốc và vật tư, hóa chất; khu đồ vải và dụng cụ y tế; nhà ăn; khu nghỉ ngơi cho người phục vụ; khu chống nhiễm khuẩn...

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, việc thiết lập và triển khai bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây nhằm đáp ứng yêu cầu cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ không triệu chứng, nhẹ và vừa, giúp giảm tải cho các cơ sở điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịnh trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Việc thành lập bệnh viện dã chiến này không ảnh hưởng đến hệ thống khám, chữa bệnh đã được hình thành để ứng phó dịch bệnh COVID-19 ở tất cả các tuyến. (Ngọc Văn)

19/07/2021 15:30

Ngành Y tế Nghệ An tiếp tục chi viện y, bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch

Sáng 19/7, tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho 20 y, bác sĩ tình nguyện tham gia chống dịch tại TPHCM. Đây là lần thứ 4 Nghệ An tăng viện, hỗ trợ các tỉnh chống dịch và là lần thứ 2 chi viện cho TPHCM.

Ghi nhận và biểu dương tình thần tình nguyện, xung kích tham gia chống dịch của các y, bác sĩ, Phát biểu tại lễ xuất quân, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An hi vọng với năng lực chuyên môn giỏi, đoàn công tác sẽ hỗ trợ tốt cho TPHCM trong công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, nhưng hơn lúc nào hết sự đoàn kết, chung sức hỗ trợ TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã lên đường vào TP HCM.

Dịp này, Công ty Văn Minh tài trợ chuyến xe chở đoàn ra Hà Nội, Vietnam Airlines tài trợ chuyến bay chở đoàn vào TP HCM. Đây là lần thứ 4 Nghệ An tăng viện, hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống dịch và là lần thứ 2 chi viện cho TP HCM. (Thu Hiền)

19/07/2021 15:30

Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h

19/07/2021 16:39

Ninh Thuận đóng cửa chợ nông sản lớn nhất tỉnh do liên quan 2 người mắc COVID-19

19/07/2021 18:28

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch COVID-19

Cục Quản lý Dược vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch COVID-19

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3416/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới (SARS – CoV-2) thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2)” ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐBYT ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, tại mục 6 các biện pháp điều trị khác có nêu 1 số thuốc mới được đưa vào hướng dẫn: Thuốc chứa hoạt chất Enoxaparin, thuốc chứa hoạt chất Tocilizumab và thuốc Regen-Cov2 (kháng thể đơn dòng kép gồm casirivimab 600mg và Imdevimab 600mg). Đây là các thuốc hiếm về nguồn cung, ít hoặc không có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc và kịp thời phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc tiếp tục tăng cường nguồn cung ứng các thuốc nêu trên, chủ động liên hệ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kịp thời nắm bắt nhu cầu thuốc để cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh. Cục Quản lý Dược sẽ thêm mới các hoạt chất trên lên hệ thống báo cáo tồn thuốc COVID-19 (https://duocquocgia.com.vn), yêu cầu các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin tồn thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên hệ thống trực tuyến này. (Quảng An)

19/07/2021 18:29

Trưng dụng 2 ký túc xá làm khu cách ly với sức chứa 850 người ở Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định trưng dụng 2 khu ký túc xá ở Trường Đại học Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ làm khu cách ly tập trung, với sức chứa 850 người.

Cụ thể, quyết định trưng dụng ký túc xá khu A Trường đại học Cần Thơ (600 người) và khu ký túc xá Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Cần Thơ (250 người). Ở các khu cách ly này, các trang thiết bị như màn, chăn, gối, chiếu, nhu yếu phẩm phục vụ cá nhân phải được đảm bảo.

Các cơ sở cách ly y tế tập trung sẽ có nhiệm vụ tổ chức cách ly công dân trên địa bàn có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định. Do số số ca dương tính tăng cao tại TP. Cần Thơ, bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 là Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ đã trong tình trạng quá tải.

Bệnh viện này có 100 giường dành cho bệnh nhân COVID-19, tuy nhiên đến nay đã nhận bệnh kín hết các giường khu vực cách ly. UBND TP. Cần Thơ cũng đã đề nghị Sở Y tế xây dựng kế hoạch phát triển Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ nâng lên tối đa 200 giường khi cần thiết.

Trước đó, UBND TP. Cần Thơ có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tình hình dịch bệnh trên bàn thành phố hiện nay rất phức tạp, vì vậy cả hệ thống chính trị phải sẵn sàng quyết liệt, quyết đoán, phản ứng nhanh đối với các quyết định về nguyên tắc, biện pháp phòng chống nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo kích hoạt và điều hành hoạt động Bệnh viện dã chiến tại quận Bình Thủy; phối hợp với Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trường đại học Y dược Cần Thơ sẵn sàng đưa Bệnh viện dã chiến vùng của Trung ương (đặt tại Trung tâm y tế huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) đi vào hoạt động.

Tính đến chiều qua (18/7), TP. Cần Thơ ghi nhận 19 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tại địa phương này lên 138 ca. (Nhật Huy)

19/07/2021 18:31

Thêm 3 chốt kiểm soát COCID- 19 đường thuỷ nội địa tại Cà Mau

Ngày 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường thủy nội địa tỉnh Cà Mau..

Cụ thể, chốt kiểm soát Sông Trẹm, ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch; chốt kiểm soát kinh xáng Chắc Băng, ấp 6, xã Trí Phải và chốt kinh xáng Phụng Hiệp, ấp 1, xã Tân Lộc Đông (đều thuộc địa bàn huyện Thới Bình).

Theo Quyết định, lực lượng tham gia kiểm soát gồm ngành y tế, cảnh sát đường thủy, thanh tra giao thông và công an địa phương. Các lực lượng tham gia kiểm soát chặt, đảm bảo 100% người và phương tiện vào tỉnh đều được khai báo y tế, đo thân nhiệt, lịch trình..

Trước đó, tỉnh Cà Mau đã lập 18 chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường bộ được đóng tại QL1A, Quản Lộ-Phụng Hiệp, QL63, đường Xuyên Á và 10 chốt tại huyện Đầm Dơi, U Minh và Thới Bình.

Đây là một trong những biện pháp được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chú trọng và chỉ đạo quyết liệt, nhằm kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện đến/về địa phương, nhất là về từ những vùng có dịch. (Tiến Hưng)

19/07/2021 18:32

19/07/2021 18:34

Hải Dương lập 20 chốt COVID-19, kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh

Chiều 19/7, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thành lập 20 chốt liên ngành y tế, công an, quân đội... nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh.

Tại mỗi chốt kiểm soát COVID-19 gồm lực lượng công an, y tế, quân đội, giao thông vận tải… Theo đó, kể từ ngày 20/7 các chốt này chia làm 3 ca, hoạt động 24/24h kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ.

Tại các chốt, lực lượng công an làm chốt trưởng, bố trí rào chắn, biển báo, sơn vạch phân luồng giao thông... Lực lượng công an có nhiệm vụ, trách nhiệm hướng dẫn phân luồng tuyến giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và ngăn chặn bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm.

Lực lượng y tế chủ trì phối hợp với các huyện thị thành nơi đặt chốt kiểm soát COVID-19 để tham mưu, trang bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế đáp ứng phòng chống dịch, chuẩn bị phương án cách ly y tế khi phát hiện ca bệnh.

Đồng thời, lực lượng y tế có trách nhiệm hướng dẫn khai báo, cách sử dụng vật tư thiết bị y tế, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho người đến, qua chốt.

Lực lượng quân đội kiểm soát, thống kê, ghi chép, lên danh sách chi tiết những trường hợp cần theo dõi.

Lực lượng Sở GTVT khảo sát, bố trí đầy đủ cọc tiêu phản quang, dây phản quang hướng dẫn phân luồng giao thông, cảnh báo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua chốt. Đồng thời, hỗ trợ cảnh sát dừng phương tiện kiểm tra, phân luồng tránh ùn tắc. (Nguyễn Hoàn)

19/07/2021 19:03

Giãn cách xã hội một thị xã tại Bình Định sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 mới

Ngày 19/7, UBND tỉnh Bình Định quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã An Nhơn, sau khi địa phương này phát hiện thêm các ca mắc COVID-19.

Theo đó, từ 0h ngày 20/7, thực hiện giãn các xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Bình Định (TX An Nhơn). Đối với các xã, phường còn lại thực hiện giãn cách theo tinh thần chỉ thị 15.

Tại thị xã An Nhơn, trong ngày 19/7 đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 (BN 55848 và BN 55961). Đây là các trường hợp lái xe đường dài.

Theo thông tin từ BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định, bệnh nhân 55848 thường trú tại phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn); là tài xế xe tải đường dài đi từ quận Bình Tân (TPHCM) ngày 14/7 về TX An Nhơn lúc 16h ngày 15/7.

Ngày 17/7 trên đường vào lại TPHCM bệnh nhân có ghé điểm kiểm soát y tế tại Đèo Cù Mông - QL 1A (TP Quy Nhơn) để lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính nên chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám Đa khoa Khu vực số 4 để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 55961 thường trú tại phường Đập Đá (TX An Nhơn) là tài xế xe tải đường dài đi cùng BN 55848 từ quận Bình Tân về TX An Nhơn. Đến 21h ngày 16/7 quay trở lại TPHCM.

Lúc 13h ngày 17/7, bệnh nhân đi từ quận Bình Tân về tỉnh lúc 11h30 cùng ngày; tại điểm kiểm soát y tế Đèo Cù Mông - QL 1A được lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính nên chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám Đa khoa khu vực số 4 để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 18/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 2 BN đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (Cơ sở 1). Tính đến ngày 19/7, tỉnh Bình Định đã phát hiện 45 ca mắc COVID-19. (Trương Định)

19/07/2021 19:48

Nghệ An ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều từ Bình Dương về quê

Tối 19/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 ngày 19/7), Nghệ An ghi nhận 02 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, gồm:

+ L. T.H. (nữ, sinh năm 1993) là nhân viên y tế. Địa chỉ lưu trú: An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Địa chỉ hiện tại: Xóm 1, Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Chị H. đang mang thai 35 tuần, chưa được tiêm vắc xin COVID-19. Ngày 16/7, H. được xét nghiệm RT-PCR ở TPHCM cho kết quả âm tính. Ngày 17/7, H. đi taxi từ Dĩ An, Bình Dương đến ga Suối Kiết, Bình Thuận lên tàu SE8, toa 9. Ngày 18/7, H. về đến địa phương khai báo y tế và được cách ly tại Trạm Y tế Diễn Nguyên. Ngày 19/7, H. được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả kđ dương tính với virus SAR-CoV-2.

+ Ng.T. N.H. (nữ, sinh năm 2001) Địa chỉ lưu trú: Dĩ An, Bình Dương. Địa chỉ hiện tại: Xóm 1, Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. H. là F1 và là cháu của BN L. T. H. đã được công bố cùng ngày. Ngày 16/7, H. đến Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP HCM làm test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính. Ngày 18/7, H. từ TPHCM về, được cách ly ngay tại Trạm Y tế Diễn Nguyên và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với virus SAR-CoV-2.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 165 BN dương tính SARS-CoV-2 ở 12 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 20, Nam Đàn: 06, Quỳnh Lưu: 06, Kỳ Sơn: 06 ca, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01.

Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 72 BN; Số BN chuyển tuyến tw điều trị: 02 BN; Số BN tử vong: 01 BN; Số BN hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh: 90 BN. (Cảnh Huệ)

19/07/2021 20:30

Cần Thơ ghi nhận 32 ca nhiễm mới trong ngày, truy vết gần 300 F1

Trong ngày 19/7, Cần Thơ ghi nhận thêm 32 ca nhiễm mới. Trong đó, có 3 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 16 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 13 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Hiện các ca nhiễm mới SARS-CoV-2 đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến thành phố cách ly và điều trị.

Qua rà soát, khoanh vùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế quận huyện phối hợp lực lượng công an đã truy vết được 271 F1, 38 F2. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan; tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định.

Với số lượng bệnh nhân và các trường hợp cần cách ly ngày càng tăng, cùng ngày, UBND TP Cần Thơ đã có quyết định trưng dụng 2 khu ký túc xá của Trường Đại học Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ làm khu cách ly tập trung, với sức chứa 850 người. (Kim Hà)

19/07/2021 21:22

TPHCM tiếp tục xem xét hỗ trợ 27 nghìn thợ hồ, xe ôm, giúp việc nhà…

Ngày 19/7, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TPHCM đã có văn bản khẩn đề nghị UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện rà soát, thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngoài 6 nhóm công việc lao động tự do đã nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM.

Cụ thể, những lao động làm các nhóm công việc, như: bảo mẫu, quét dọn, giúp việc gia đình thuê; bảo vệ, giữ xe, rửa xe thuê; sửa xe, vá xe nhỏ lẻ; bán báo dạo, đánh giày (hoặc công việc tương tự); bán hàng và trợ giúp bán hàng thuê trong cửa hàng tại chợ, quầy hàng, điểm buôn bán nhỏ, tạp hóa; lao động xử lý hạt giống để nhân giống (làm hạt giống…), đốn lá (lợp nhà…); đánh bắt thủy sản ven biển và nội địa tự nhận làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh khai thác, đánh bắt thủy sản (như bắt cá, cào nghêu, làm mồi câu, kéo lưới, đan lưới, đánh lưới…); thợ hồ (thợ nề), phụ hồ, thợ sơn, thợ mộc, thợ phụ - tự làm hoặc làm việc theo nhóm (mang tính riêng lẻ, độc lập), hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh xây dựng dân dụng; tài xế, phụ xe, lơ xe, tiếp viên, nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải; xe ôm công nghệ; người tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, may gia công, làm hàng thủ công, mỹ nghệ…

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 19/7: TPHCM lên phương án 60 nghìn giường bệnh ảnh 12

Xe ôm (truyền thống và công nghệ), thợ hồ, giúp việc nhà đã chính thức được đề xuất hỗ trợ khó khăn

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức và quận, huyện được đề xuất bổ sung những nhóm công việc khác cần hỗ trợ khó khăn.

Sở LĐTB-XH TPHCM yêu cầu việc thống kê phải thực hiện nhanh chóng, hoàn thành trước ngày 24/7 để báo cáo UBND TPHCM.

Trao đổi với Tiền Phong tối 19/7, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết hiện nay có khoảng trên 27 nghìn lao động tự do gặp khó khăn nhưng không thuộc 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM. Sở LĐTB-XH đang xem xét, đề xuất UBND TPHCM bổ sung hỗ trợ khó khăn cho những trường hợp trên từ nguồn Quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Lê Minh Tấn, nếu đề xuất được thông qua, dự kiến những người lao động được bổ sung đợt này sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày 25/7.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 19/7: TPHCM lên phương án 60 nghìn giường bệnh ảnh 13

Trước đó, TPHCM đã trao hỗ trợ cho hàng nghìn lao động tự do bị ảnh hưởng bở dịch bệnh với số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/trường hợp

Theo tổng hợp của Sở LĐTB-XH, từ ngày 5/7 đến nay, TP Thủ Đức và các quận huyện đã trao tiền hỗ trợ cho gần 236.000/237.500 lao động tự do thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 09.

TPHCM tập trung chi hỗ trợ cho công nhân ở các khu chế xuất - khu công nghiệp; lao động tại các doanh nghiệp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp… (Huy Thịnh)

19/07/2021 21:23

TPHCM lên phương án triển khai 60 nghìn giường bệnh

Tính từ 19 giờ 30 ngày 18/7 đến 18 giờ ngày 19/7, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.074 trường hợp mới mắc COVID-19. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 34.465 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố.

Thành phố đã trải qua ngày thứ 11 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Với “thời gian vàng” 4 ngày còn lại, ngành y tế đang chạy nước rút để thực hiện giải pháp lấy mẫu xét nghiệm, tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng các chuỗi lây lan, kéo giảm số ca mắc. Bên cạnh đó là phương án chủ động tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân F0.

Để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, lương thực thiết yếu cho người dân, tại cuộc họp báo về công tác chống dịch tối 19/7, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, hiện đã có 5 tàu cao tốc với khả năng vận chuyển 100 tấn hàng hóa từ các tỉnh miền Tây Nam bộ về TPHCM mỗi ngày.

Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy giúp giảm áp lực giao thông đường bộ trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Theo đó, trong sáng hôm nay (19/7), đã có 40 tấn rau củ được vận chuyển về Thành phố thông qua 2 tàu cao tốc đi từ bến Bạch Đằng (Quận 1) đến bến phà Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre và Tiền Giang). Ngoài ra, phương án mở cửa các chợ truyền thống đã đảm bảo an toàn dịch sẽ từng bước được thực hiện.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Hiện toàn thành phố có khoảng 30.000 bệnh nhân đang điều trị, chúng tôi đã dự trù phương án tiếp nhận, điều trị cho khoảng 60.000 bệnh nhân. Ngoài các bệnh viện dã chiến đã triển khai, nhiều bệnh viện dã chiến khác đang được xây dựng tại quận 7 và huyện Bình Chánh”.

BS Hoài Nam cho biết thêm, đến nay thành phố đã triển khai rất nhiều cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo 4 bậc từ không có triệu chứng đến bệnh nặng, nguy kịch. Các trang thiết bị đặc biệt là máy thở, ECMO về cơ bản đủ đáp ứng cho việc điều trị, cứu chữa người bệnh. (Vân Sơn)

Sáng 19/7, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm ca nghi mắc COVID-19.

Bé L. K. D (SN 2018; ở thôn Phú Đa, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng nam). Bé là F1 của BN L. T. K. L (48 tuổi, ở chung cư xã hội Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng). Ba mẹ bé D. sống tại Hoà Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, hằng ngày bà L. nhận trông bé D. tại nhà.

Trong ngày 18/7, Quảng Nam có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là anh T.T.B (25 tuổi, quê Tiên Hà, Tiên Phước; lưu trú: Tân An, Hội An).

Trường hợp thứ 2 là chị T.T.H.Y ghi nhận tại xã Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn (có yếu tố dịch tễ liên quan đến BN 51582, công bố tại TP Đà Nẵng) - nhân viên công ty TNHH Thanh Phước Mỹ (Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, liên quan đến 3 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Điện Bàn và Hội An và Quế Sơn, ngành y tế thâu đêm truy vết, lấy 644 mẫu xét nghiệm, trong đó 638 mẫu có kết quả âm tính lần 1.

MỚI - NÓNG