Cảnh sát bắt giữ bác sĩ nghi chủ mưu vụ ám sát tổng thống Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh Haiti. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh Haiti. Ảnh: Reuters
TPO - Cảnh sát trưởng Haiti – Leon Charles cho biết một trong những kẻ chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đã bị bắt.

“Một trong những người đầu tiên mà nhóm nghi phạm gọi điện khi bị cảnh sát truy lùng là Emmanuel Sanon”, cảnh sát trưởng Charles nói với các phóng viên hôm Chủ nhật.

Christian Emmanuel Sanon (63 tuổi), một bác sĩ đến từ bang Florida của Mỹ, đã bị bắt. Hai người khác “có liên quan đến chủ mưu” đang bị truy nã.

Trong cuộc đột kích nơi ở của Sanon, cảnh sát Haiti đã tìm thấy một chiếc mũ in chữ DEA (Cơ quan Phòng chống Ma tuý Mỹ), nhiều đạn dược, hai chiếc xe hơi và bốn biển số của Cộng hoà Dominica.

Sanon, người gốc Haiti, từng sống ở Nam Florida hơn 20 năm. Hiện chưa rõ Sanon có mang quốc tịch Mỹ hay không. Ông này đứng tên hơn một chục doanh nghiệp khác nhau ở Florida.

Cảnh sát Haiti tin rằng Sanon là người âm mưu hạ bệ và đã lên kế hoạch bắt giữ ông Moise để lên làm tổng thống.

“Anh ta đến Haiti bằng máy bay riêng vào tháng Sáu với mục tiêu chính trị, và đã liên hệ với một công ty an ninh tư nhân để tuyển dụng lính đánh thuê. Nhiệm vụ ban đầu của nhóm sát thủ là bảo vệ Emmanuel Sanon. Nhưng sau đó nhiệm vụ của họ thay đổi”, cảnh sát trưởng Charles nói.

Hai nghi phạm Mỹ gốc Haiti - James Solages và Joseph Vincent, đã khai với cơ quan chức năng rằng vụ tấn công nhằm vào ông Moise là một phần của âm mưu đưa bác sĩ Sanon lên làm tổng thống Haiti.

Một nguồn thạo tin từng tham gia lấy lời khai của 19 nghi phạm bị bắt cho biết nhóm này chỉ nhận nhiệm vụ bắt giữ ông Moise và đưa ông về dinh tổng thống.

Solages và Vincent khai họ là phiên dịch viên cho đơn vị biệt kích Colombia – những người cầm lệnh bắt giữ ông Moise. Nhưng khi Solages và Vincent đến hiện trường, ông Moise đã qua đời.

Tổng thống Haiti – Jovenel Moise bị bắn tử vong sáng sớm 7/7 tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince. Nhóm nghi phạm được xác định gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Moise trúng 12 phát đạn, nứt hộp sọ, gãy xương cánh tay, bàn chân. Thủ tướng Claude Joseph cho biết ông Moise “đã bị tra tấn” trước khi chết.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc - John Kirby hôm Chủ nhật xác nhận một nhóm các thành viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang đến Haiti để hỗ trợ quá trình điều tra.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.