Canada vào cuộc điều tra vụ nổ thảm khốc của tàu lặn Titan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/6, các quan chức Canada cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ nổ dưới đáy biển của tàu lặn du lịch Titan, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng. Tai nạn cho thấy những chuyến thám hiểm như vậy lâu nay không được kiểm soát an toàn.
Canada vào cuộc điều tra vụ nổ thảm khốc của tàu lặn Titan ảnh 1

Tàu lặn Titan và tàu hỗ trợ trước khi xảy ra vụ nổ thảm khốc. (Ảnh: OceanGate)

Một mảnh vỡ từ tàu lặn Titan được robot của tàu tìm kiếm Canada tìm thấy dưới đáy Bắc Đại Tây Dương ngày 22/6, kết thúc chiến dịch giải cứu quốc tế kéo dài 5 ngày.

Tàu Titan mất liên lạc với tàu hỗ trợ trên mặt nước khoảng 1 giờ 45 phút sau khi lặn xuống hôm 18/6. Mảnh vỡ của con tàu nằm rải rác dưới đáy biển, ở nơi cách mũi tàu Titanic gần 500m, Chuẩn Đô đốc John Mauger, chỉ huy Tuần duyên Mỹ cho biết.

Phát biểu với báo chí, ông Mauger cho biết các mảnh vỡ cho thấy "một vụ nổ thảm khốc” đã xảy ra, khi con tàu dài gần 7m đã bị ép nát dưới áp suất cực lớn ở độ sâu như vậy.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/6, Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra an toàn liên quan đến hoạt động của Titan, vì tàu hỗ trợ Polar Prince mang cờ Canada.

Những câu hỏi về sự an toàn của tàu Titan đã được đặt ra từ năm 2018, trong một hội nghị chuyên đề của các chuyên gia trong ngành, và trong một vụ kiện của cựu giám đốc từng làm việc tại OceanGate. Vụ kiện đã được giải quyết vào cuối năm đó.

Thảm họa đánh dấu những trường hợp chết người đầu tiên được biết đến trong hơn 60 năm diễn ra các hoạt động thám hiểm đáy biển dân sự. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, OceanGate được tự do hoạt động vì vùng biển quốc tế nằm ngoài phạm vi quản lý của chính phủ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG