Cần tránh 'nói quá lên' khi truyền thông chính sách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển TPHCM”.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo cho rằng để nghị quyết đi vào cuộc sống cần quán triệt, tổ chức thực hiện tốt và quá trình này rất cần những giải pháp về truyền thông. TPHCM có thế mạnh khi các cơ quan báo chí, xuất bản đông và mạnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn cũng rất nhiều.

Cần tránh 'nói quá lên' khi truyền thông chính sách ảnh 1

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phạm Phương Thảo trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi thêm, bà Phạm Phương Thảo cũng đề nghị báo chí cần tránh “nói quá lên” về các nghị quyết. “Báo chí cần phải lăn lộn với thực tiễn thành phố, tiếp tục đề xuất tháo gỡ, bảo vệ những công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm”, bà Phương Thảo góp ý.

Nhắc đến nhiệm vụ đầu tư công của thành phố hiện đang gặp khó, bà Thảo cho rằng với thế mạnh của mình, báo chí nên tiếp tục lan tỏa, chia sẻ và đề xuất, kiến tạo thêm để góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác này.

Đánh giá vai trò quan trọng của Nghị quyết 98 của Quốc hội, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam bày tỏ mong muốn TPHCM phối hợp Hội Nhà báo thành phố tập huấn sâu, bồi dưỡng cho đội ngũ những phóng viên nội chính, kinh tế - xã hội hiểu thêm về nghị quyết để làm tốt công tác tuyên truyền.

Cần tránh 'nói quá lên' khi truyền thông chính sách ảnh 2

Quang cảnh buổi tọa đàm về vai trò của báo chí, xuất bản trong tham gia thực hiện các nghị quyết phát triển TPHCM.

Trong khi đó, nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp luật TPHCM cho rằng không thể tuyên truyền “chay” khi nói về các nghị quyết, chính sách, mà phải tiếp cận độc giả bằng cách kể chuyện thực tế, từ đó giúp người dân dễ hiểu, dễ thông cảm và sẵn sàng đồng hành hơn với các cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Ông Phước cũng kiến nghị các cơ quan báo chí có thể thực hiện chuyên đề, chuyên mục gắn với các từ khóa mà lãnh đạo thành phố mong muốn… “Các từ khóa này cần được nói đi nói lại trên các nền tảng của cơ quan báo chí nhằm giúp người dân tiếp cận lâu dài và thành thói quen”, ông Phước chia sẻ.

Cần tránh 'nói quá lên' khi truyền thông chính sách ảnh 3

Nhà báo Mai Ngọc Phước chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo Thanh Niên nhìn nhận, thực tiễn truyền thông Nghị quyết 98 cho thấy khi truyền thông đi trước một bước sẽ mang lại hiệu quả, nhận được sự đồng thuận cao, vì các chủ trương, chính sách lớn, đột phá… luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.

“Điều này đặt ra yêu cầu thông tin phải có tính định hướng, xuyên suốt để tạo sự đồng thuận, không chỉ giữa cơ quan Trung ương với địa phương, các bộ ngành, mà hơn hết là sự đồng thuận xã hội, kích hoạt tâm thế hành động”, ông Toàn bày tỏ.

Báo chí góp phần huy động sức dân

Phát biểu trước đó, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng khẳng định, trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố suốt gần 50 năm qua, lực lượng báo chí, xuất bản nói chung và báo chí, xuất bản thành phố nói riêng đã thể hiện vai trò, đóng góp không nhỏ, bên cạnh sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố.

Ông Thắng nhìn nhận, báo chí đã luôn đồng hành, trách nhiệm và bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố, phản ánh trung thực, sinh động tình hình kinh tế - xã hội, đời sống, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân thành phố.

Báo chí còn làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân và các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo lòng tin trong nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp chính quyền để có chỉ đạo xem xét, giải quyết thỏa đáng, đồng thời huy động sức dân để cùng hiến kế, xây dựng thành phố phát triển.

Cần tránh 'nói quá lên' khi truyền thông chính sách ảnh 4

Phóng viên các cơ quan báo chí trao đổi với Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại một hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG