Cần Thơ phấn đấu là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh, cần phấn đấu đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững, là động lực cho sự phát triển của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Tham dự họp mặt có các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; lãnh đạo qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ phấn đấu là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Với khí thế Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công và nổi dậy, giành chính quyền đúng ngày 30/4/1975, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo ông Trường, đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử oanh liệt, hào hùng, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nhận thức sâu sắc rằng: Những thành quả hôm nay, đã được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ đồng bào, đồng chí thành phố và cả nước", ông Trường nói.

Cần Thơ phấn đấu là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Chủ tịch thành phố Cần Thơ nêu, trong 48 năm xây dựng, phát triển sau khi thống nhất đất nước, sau 2 lần chia tách địa giới hành chính, gần 20 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Cả hệ thống chính trị thành phố đã quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của trung ương; các nghị quyết, chương trình, đề án của thành phố; ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua từ thành phố đến cơ sở..., phấn đấu đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, là động lực cho sự phát triển của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ phấn đấu là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 3

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Trần Quốc Trung - nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2022 tăng 12,64% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng cao nhất và lần đầu tiên thành phố có tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số từ trước cho đến nay. Theo ông Trường, đây là tín hiệu khả quan cho thấy tình hình khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Để phát huy những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

MỚI - NÓNG