Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 2 khinh khí cầu phục vụ khách trải nghiệm ở độ cao từ 30-50m tại ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ lần thứ V năm 2023. Đây cũng là lần đầu tiên tại thành phố Cần Thơ diễn ra lễ hội khinh khí cầu.
Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Hòa Hội

Ngày 15/12, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, ngày hội Du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ lần thứ V năm 2023 sẽ diễn ra từ 5- 7/1/2023 (14- 16/12 Âm lịch) với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Ngày hội tổ chức 15 hoạt động như: Đờn ca tài tử, âm nhạc đường phố, trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh “Sức sống mới Cần Thơ”… trong đó điểm nhấn là Hội thi Hoa đăng - mô hình, sau đó sử dụng 100 hoa đăng của hội thi thả dọc 2 bên bờ rạch Khai Luông, bến Ninh Kiều phục vụ khách thưởng lãm đến Tết Nguyên đán 2023. Đồng thời, tổ chức lễ hội khinh khí cầu, điểm tại công viên Ninh Kiều, bờ kè rạch Khai Luông. Đây là lần đầu tiên tại thành phố Cần Thơ tổ chức lễ hội khinh khí cầu phục vụ người dân trải nghiệm.

Ban Tổ chức cho biết, sử dụng 2 khinh khí cầu phục vụ khách trải nghiệm, độ cao từ 30 – 50m, mỗi khinh khí cầu chở 3- 4 người.

Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu ảnh 2

Tổng kinh phí của lễ hội trên 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 300 triệu, còn lại từ xã hội hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - cho biết, ngày hội là dịp để quận quảng bá bến Ninh Kiều điểm du lịch tiêu biểu cấp vùng ĐBSCL. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội, văn hóa du lịch đến du khách.

MỚI - NÓNG