Căn nhà mơ ước cho học sinh nghèo xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gia đình em Hoàng Thu Thảo, 9 tuổi, dân tộc Tày, học sinh lớp 4B, ở thôn Cao Minh, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Căn nhà cấp bốn xuống cấp nhưng do nghèo khó, không có khả năng làm nhà thay thế. Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn tổ chức vận động, xây dựng cho gia đình em Thảo căn nhà “Khăn quàng Đỏ”.

Sáng 15/4, Lễ khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng Đỏ” được tổ chức tại gia đình em Hoàng Thu Thảo.

Tham dự có anh Lăng Văn Chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lạng Sơn; bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh; ông Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chi Lăng cùng đại diện sở, ban ngành và tuổi trẻ địa phương.

Căn nhà mơ ước cho học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 1

Nghi lễ khởi công xây dựng nhà "Khăn quàng Đỏ". Ảnh: Duy Chiến

Căn nhà mơ ước cho học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 2

Đại diện Ban tổ chức xây dựng nhà, nhà báo Nguyễn Duy Chiến báo cáo công tác triển khai vận động xây nhà Khăn quàng Đỏ. Ảnh: Duy Chiến

Căn nhà mơ ước cho học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 3

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trao quà cho gia đình em Hoàng Thu Thảo. Ảnh: Duy Chiến

Anh Lăng Văn Chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023), tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” năm 2023, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cơ quan Báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn khảo sát, tổ chức vận động cán bộ, người dân, doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp xây dựng nhà “Khăn quàng Đỏ” cho gia đình em Hoàng Thu Thảo với diện tích căn nhà rộng gần 60m2, khang trang, tổng kinh phí ước tính trên 200 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao vào tháng 5 năm 2023.

Căn nhà mơ ước cho học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 4

Ông Long Văn Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy Chi Lăng nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân cùng chung tay xây dựng nhà "Khăn quàng Đỏ" .Ảnh: Duy Chiến

Căn nhà mơ ước cho học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 5

Lãnh đạo huyện Chi Lăng trao quà cho gia đình em Thảo. Ảnh: Duy Chiến

Căn nhà mơ ước cho học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 6

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn (phải) trao tiền hỗ trợ xây dựng "Nhà khăn quàng Đỏ". Ảnh: Duy Chiến

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Long Văn Nhân - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chi Lăng cảm ơn các cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm đã chung tay, giúp sức xây dựng nhà “Khăn quàng Đỏ”, đồng thời có ý kiến chỉ đạo đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tuổi trẻ địa phương tham gia ủng hộ ngày công, giúp cho công trình tiến hành thuận lợi, nhanh chóng hoàn thành tốt đẹp.

Gia đình em Hoàng Thu Thảo là người dân tộc thiểu số, ít ruộng nương, cuộc sống khó khăn, bố đã mất từ tháng 2 năm 2022 và hiện nay gia đình gồm 4 thành viên (mẹ và 3 em nhỏ, Thảo là chị cả trong nhà) sinh sống trong căn nhà tồi tàn, xuống cấp nghiêm trọng. Có được một căn nhà kiên cố là ước mơ bấy lâu nay của gia đình em.

Nhân dịp khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng Đỏ”, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội Lạng Sơn, ban ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng những phần quà thiết thực, ý nghĩa giúp gia đình em Thảo ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.