Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân

TPO - Bảo tàng Hải Phòng vừa tiếp nhận bộ cổ vật được chế tác tinh xảo bằng vàng gồm quả cau, lá trầu, bông tai, thẻ bài, hộp sáp môi, vòng tay, tràng hạt... từ thời Nguyễn do người dân cung tiến đền Nghè, nơi thờ nữ tướng Lê Chân.  
Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 1

Bảo tàng Hải Phòng vừa tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hải Phòng một bộ đồ thờ tự bằng vàng gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Bộ đồ còn là những hiện vật gắn liền với tín ngưỡng thờ Thánh Chân công chúa (Nữ tướng Lê Chân), người đặt nền móng hình thành nên thành phố cảng ngày nay.

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 2

Bộ hiện vật gồm đôi vòng tay, một thẻ, một lá, chuỗi vòng 999 hạt, quạt, thẻ kim khánh, hai thẻ kim bài, hộp đựng sáp môi, ba đôi hoa tai, lá trầu quả cau...

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 3

Khoảng 20 hiện vật đều được chế tác tinh xảo bằng vàng, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 4

Trên các thẻ bài có khắc các chữ "Trung Thiên Thánh Mẫu", "Trang Uy Thượng Đẳng Thần", "Dực Bảo Trung Hưng".

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 5

Ba đôi hoa tai bằng vàng được chế tác khác nhau, đều tinh xảo với nhiều hoa văn, chi tiết phức tạp.

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 6

Căn cứ các ký tự trên hiện vật, các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định nhóm cổ vật này có từ thời nhà Nguyễn, được một người tên Phan Trần Trúc cung tiến đền Nghè, nơi thờ tự Nữ tướng Lê Chân.

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 7

Bà Bùi Thị Nguyệt Nga - Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng cho biết theo tài liệu lưu giữ tại đơn vị, năm 1959 ông Phạm Bá Hùng (người trông coi đền Nghè) đã gửi bộ đồ cổ bằng vàng này vào Ngân hàng Quốc gia theo quy định thời đó, với tổng trọng lượng gần 4 lạng. Năm 1976, số cổ vật này tiếp tục được gửi ở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Hải Phòng.

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 8

Nhận thấy số cổ vật để quá lâu trong ngân hàng mà không phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao thành phố có văn bản đề nghị ngân hàng bàn giao cho bảo tàng quản lý. Trong ảnh là chuỗi vòng gồm 999 hạt vàng.

Cận cảnh quả cau, lá trầu bằng vàng cung tiến đền thờ nữ tướng Lê Chân ảnh 9

Bảo tàng Hải Phòng dự kiến tổ chức gian trưng bày bộ hiện vật này cho người dân, du khách tham quan, chiêm bái nhân dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024. Trong ảnh là quả cau, lá trầu được chế tác tinh xảo bằng vàng.

Tin liên quan