Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội

TPO - Mặc dù hai con voi ở vườn thú Hà Nội được nuôi nhốt trong chuồng, xung quanh có hàng rào điện để đảm bảo an toàn cho du khách nhưng vẫn bị xiềng xích chân nhiều năm nay.

Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) là một trong những địa điểm được nhiều người dân, du khách chọn làm nơi đưa trẻ nhỏ đến tham quan, thư giãn và tìm hiểu kiến thức về thế giới động vật. Nơi đây, tập trung khá nhiều loại động vật quý hiếm, từ các loại bò sát lưỡng cư, đến chim, thú… Trong đó, có gần 600 cá thể thuộc hơn 100 loài gồm: 5 loài bò sát lưỡng cư, 40 loài cá nước mặn, 35 loài thú, 50 loài chim.

Thời gian gần đây, hình ảnh về những con voi ở vườn thú Hà Nội được nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tù túng, xiềng xích, voi chỉ quanh quẩn đứng một chỗ, chân xuất hiện nhiều vết hằn nhiều khiến du khách tham quan tỏ ra xót xa, thương cảm.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội cho biết, hồi tháng 2 vừa qua, một cá thể voi đã chết, hiện Vườn thú Hà Nội còn 2 con đang được chăm sóc nuôi dưỡng. Hai cá thể voi hiện tại đã lớn tuổi được Vườn thú Hà Nội tiếp nhận vào tháng 7/2010 (tên gọi là Thái) và tháng 4/2014 (tên gọi Banang).

Về việc chân voi bị xích mặc dù có hàng rào, vị lãnh đạo này cho biết để đảm bảo tính mạng cho quản tượng vì hai cá thể voi đã già, tính dữ, thay đổi thất thường nên quản tượng buộc phải xích chân lại.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 1

Thời gian gần đây, nhiều du khách đến tham quan không khỏi lo lắng khi chứng kiến cảnh 2 con voi bị xích chân, di chuyển khó khăn mặc dù khu vực được đảm bảo an toàn.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 2

Hàng rào điện được lắp đặt tại khu vực nuôi nhốt voi để đảm bảo an toàn cho cả voi lẫn du khách đến tham quan.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 3

2 cá thể voi bị cố định ở chân bằng sợi dây xích dài chừng 3-5 m và chỉ được di chuyển ở một khu vực nhất định.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 4

Hiện Vườn thú Hà Nội còn 2 con đang được chăm sóc nuôi dưỡng.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 5

Hai cá thể voi đã già, tính dữ, thay đổi thất thường nên quản tượng buộc phải xích chân lại để đảm bảo an toàn cho quản tượng và nhân viên trực tiếp chăm sóc.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 6

Chân voi xuất hiện nhiều vết hằn do xiềng xích lâu ngày.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 7

Trước đó, những sợi xích thít chặt ăn sâu vào phần da thịt của voi. Hiện những chiếc xích đã được nới lỏng ra và đưa sang chân khác, song có thể thấy vết hằn đã ăn sâu vào những thớ thịt.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 8
Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 9

Do bị xiềng xích nên những chú voi không thể di chuyển tự do.

Cận cảnh hai chú voi 'sống khổ' với xiềng xích ở vườn thú Hà Nội ảnh 10

Việc xích chân để đảm bảo an toàn cho người chăm sóc là cần thiết, nhưng, nếu xiềng xích voi trong một thời gian dài sẽ khiến voi căng thẳng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin liên quan