Cán bộ tư pháp ở Hải Dương bị khai trừ Đảng vì cá độ bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Quốc Thịnh, công chức Tư pháp - hộ tịch phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) vừa bị UBKT Thành ủy Hải Dương kỷ luật bằng hình thức "Khai trừ Đảng" do nhiều lần tham gia cá độ bóng đá với số tiền lớn.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa họp kỳ thứ 44. Tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Hải Dương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Quốc Thịnh- công chức Tư pháp – hộ tịch phường Trần Hưng Đạo.

Ông Lê Quốc Thịnh là đảng viên chi bộ khu dân cư số 1, công chức Tư pháp –hộ tịch phường Trần Hưng Đạo, là cán bộ am hiểu về pháp luật. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra và quyết định khởi tố của cơ quan công an, ông Thịnh đã nhiều lần tham gia đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn.

Cán bộ tư pháp ở Hải Dương bị khai trừ Đảng vì cá độ bóng đá ảnh 1

Kỳ họp 44 của UBKT Thành ủy Hải Dương diễn ra ngày 9/2. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Dương

UBKT Thành ủy Hải Dương xác định, ông Thịnh đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về đạo đức công vụ và vi phạm pháp luật tố tụng hình sự.

Những vi phạm này đã gây dư luận xấu trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, làm mất uy tín của bản thân và làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức đảng, cơ quan.

Xét động cơ, mục đích, tính chất, mức độ vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Quốc Thịnh bằng hình thức “Khai trừ khỏi Đảng".

MỚI - NÓNG