Cán bộ Trường CĐSP: Thu nhập hơn 4 lần lương và phụ cấp

Cán bộ Trường CĐSP: Thu nhập hơn 4 lần lương và phụ cấp
TP - Kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng ngày 18/7/2014, cho biết tổng thu nhập của ông Lê Vĩ Đại (Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Trường CĐSP tỉnh) gấp hơn 4 lần lương và phụ cấp. 

Thời gian thanh tra, từ năm 2010 đến 2013, tổng thu nhập 825.021.243 đồng, trong đó lương và phụ cấp chỉ 192.154.175 đồng, còn lại là thu nhập khác (thu nhập tăng thêm, công quản lý thu-chi quỹ dịch vụ, bán trú, học 2 buổi của trường thực hành sư phạm, sân bóng đá mini).

Năm 2013, tổng thu nhập của ông Đại là 307.437.418 đồng, trong đó, lương và phụ cấp 90.537.450 đồng. Thu nhập của ông Đại từ các lớp bồi dưỡng, liên kết đào tạo, tổ chức thi cũng rất cao trong khi giáo viên mỗi ngày chỉ hưởng ở một lớp, khoảng 100.000 đồng. 

Sau khi công bố thu nhập của ông Đại, dư luận ở Trường CĐSP tỉnh Sóc Trăng hy vọng minh bạch tiếp thu nhập của Hiệu trưởng Huỳnh Hữu Nhị và các cán bộ khác.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.