Cán bộ phải giữ “chữ tín” với dân

TP - Đó là lưu ý của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố về xây dựng bộ tiêu chí “TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” diễn ra vào chiều 21/3.

Tại buổi làm việc, ông Phong yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí phù hợp với mô hình đô thị thông minh TPHCM đang thực hiện, đồng thời rà soát lại các chính sách và kịp thời điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận của người dân.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Một cán bộ công chức không thể gọi là có văn hóa nếu anh tham nhũng, nhũng nhiễu người dân. Tham gia giải quyết công việc cho dân anh có giữ chữ tín không? Nếu không làm được thì anh là người không có văn hóa…            

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.