Có 34 kết quả :

Đối tượng Phạm Duy Khánh (Áo phông xanh) - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Ngày 5/11, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tạm giữ hình sự một cán bộ Ngân hàng BIDV

Tạm giữ hình sự một cán bộ Ngân hàng BIDV

TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Dương Minh Phú (SN 1988), là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền khoảng 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.
Cán bộ ngân hàng lừa người nghèo

Cán bộ ngân hàng lừa người nghèo

TP - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chi Lăng (thuộc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh An Giang) ở huyện Tịnh Biên nhằm phục vụ người nghèo, người dân tộc miền núi. Mới đây, có 7 cán bộ ở chi nhánh bị cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố hành vi lừa đảo, cố ý làm trái, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố bắt ngay cán bộ ngân hàng tư lợi

Ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố bắt ngay cán bộ ngân hàng tư lợi

"Sắp tới, tôi sẽ rà vô một số cái của ngân hàng, cho hốt liền, không nói nhiều!" - tuyên bố của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ, Bí thư Thành uỷ kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại hội nghị "Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP", do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 10-1.
Khởi tố thêm một Giám đốc Cty xây dựng

Khởi tố thêm một Giám đốc Cty xây dựng

TP - Liên quan đến vụ một số cán bộ Chi nhánh 6 Agribank cho khách hàng mượn lại sổ đỏ đã cầm cố cho ngân hàng này để mang đi “cắm” nơi khác (Tiền Phong đã đưa tin), CQĐT đã khởi tố thêm ông Thái Cường, nguyên Giám đốc Cty TNHH Đầu xây dựng Tấn Phát về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giảm nguy cơ từ 'sân sau'

Giảm nguy cơ từ 'sân sau'

TP - Tại hội nghị chuyên đề về chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng vừa diễn ra hôm qua, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng có đề xuất với ngành ngân hàng:
Nếu cán bộ ngân hàng không tiếp tay, khó xảy ra lừa đảo. (Ảnh minh họa của Hồng Vĩnh)

Tiền đã đi thì khó về

TP - Từ tháng 1-2007 đến tháng 7-2011, trong toàn ngành ngân hàng đã xảy ra 94 vụ vi phạm, với tổng thiệt hại hơn 856 tỷ đồng, hơn 700.000 USD, 3.400 euro…