Lĩnh 33 tháng tù vì vác gạch đe doạ cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 33 tháng tù giam.
Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 33 tháng tù giam.
TPO - Sáng 6/9, Toà án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáoTrần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại Yết Kiêu, Hà Đông) 33 tháng tù giam về tội danh "Chống người thi hành công vụ".

Phiên toà diễn ra sau 12 ngày Trần Văn Thịnh có hành vi “Chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm soát dịch. Đây là bản án thích đáng và bài học cho các đối tượng coi thường pháp luật, không chấp hành quy định phòng chống dịch.

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/8, Trần Văn Thịnh điều khiển xe máy đến chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Tại đây, Thịnh có hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, dùng gạch đe doạ và tấn công cán bộ công an.

Ngay sau đó, Trần Văn Thịnh bị khống chế đưa về trụ sở làm rõ. Được biết, Thịnh có 3 tiền án, 1 tiền sự. Gần đây nhất, đối tượng bị Toà án nhân dân quận Hà Đông tuyên phạt 6 năm tù giam.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Thịnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân quận Hà Đông đã lập án điểm và nhanh chóng điều tra, đưa vụ án ra xét xử.

Cán bộ ngân hàng lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

Ngày 6/9, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan tố tụng vừa tiến hành xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nông Trung Nam (SN 1986), trú tại số 22, ngõ 5, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lĩnh 33 tháng tù vì vác gạch đe doạ cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch ảnh 1

Bị cáo Nông Trung Nam ra tòa lĩnh án -Ảnh: Huy Hoàng

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2019, ông Nam là cán bộ ngân hàng làm việc tại hai Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn. Do nợ tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên lợi dụng mối quan hệ quen biết với các khách hàng đến giao dịch, ông Nam lấy lý do cần tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách để hỏi vay sau đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 13 tỷ đồng của 6 bị hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Số tiền chiếm đoạt được, ông Nam đã sử dụng hết để quay vòng trả cho các khoản nợ cá nhân và mất khả năng thanh toán cho các bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nông Trung Nam với mức án 20 năm tù và có trách nhiệm hoàn trả những số tiền mà bị cáo đã chiếm hưởng trả cho người bị hại.

MỚI - NÓNG