Lê Thị Thu Hằng. |
Khoảng 7 giờ ngày 13-11, ông Khiêm đi từ nhà đến trường, bị 5 đối tượng dùng bình xịt hơi cay phun vào mặt, khiến ông ngã ra đường. Các đối tượng đổ sơn lên đầu, đấm đá nạn nhân, ông Khiêm phải đi cấp cứu ở Bệnh viện quân y 103.
Quá trình điều tra xác định, gần đây nội bộ trường THPT Lê Quý Đôn có mâu thuẫn, nổi lên là sự hiềm khích giữa Lê Thị Thu Hằng (SN 1970, cán bộ hành chính) với ông Khiêm. Cuối năm 2006, Hằng tự ý đi học lớp cao đẳng thư viện tại trường Cao đẳng Nội vụ. Do trường yêu cầu học viên phải lấy xác nhận của cơ quan là cán bộ thư viện thì mới được học tiếp, Hằng làm đơn đề nghị ông Khiêm xác nhận theo nội dung trên, song ông Khiêm chỉ xác nhận Hằng là cán bộ hành chính.
Hằng đã nhiều lần có lời nói xúc phạm, lăng mạ, đe dọa lãnh đạo của mình, và gửi đơn tố cáo ông Khiêm đi nhiều nơi. Sau đó, Thanh tra Sở GD&ĐT kiến nghị “xử lý việc bà Hằng vi phạm luật lao động và tố cáo nhiều nội dung không đúng, gây ảnh hưởng xấu, mất uy tín cán bộ”. Bị kỷ luật, Hằng nảy sinh ý định đánh ông Khiêm và một giáo viên cùng trường để trả thù.
Hằng đã kể với Đặng Đình Đức (SN 1976, lái xe cho Cty của chồng Hằng), nhờ tìm người dằn mặt hiệu trưởng. Đức tìm gặp Nguyễn Tăng Quỳnh (SN 1987, quê Hải Phòng, sinh viên trường Đại học Kiến trúc, Hà Nội) ra giá 30 triệu đồng. Quỳnh nhận lời và móc nối với một nhóm đối tượng đồng hương, không nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội, để cùng thực hiện phi vụ.
Các đồng phạm của Hằng. |
Ngày 12-11, Quỳnh cùng 6 thanh niên khác đến cổng trường Lê Quý Đôn phục đánh ông Khiêm, nhưng không thành, vì ông Khiêm phóng xe khá nhanh. Sáng hôm sau, Hằng tiếp tục hối thúc Quỳnh phải thực hiện bằng được, và hậu quả ông Khiêm phải nhập viện như đã nêu ở trên.
Hiện CQĐT đang truy bắt đối tượng bỏ trốn là Vũ Quang Minh (SN 1987, quê Hải Phòng).