Cán bộ Đoàn phải đi xin việc khi hết tuổi Đoàn, Đắk Nông giải đáp ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thực tế đang xảy ra tình trạng, nhiều cán bộ khi hết tuổi Đoàn không được bố trí, sắp xếp công việc khác, buộc họ phải đi xin việc. Đây là vấn đề thanh niên Đắk Nông rất tâm tư.

Tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Nông năm 2023, diễn ra sáng 14/11, đoàn viên, thanh niên đặt ra nhiều câu hỏi liên quan. Trong đó có nội dung: Nhiều cán bộ Đoàn khi quá tuổi được bố trí công tác khác đều không tương xứng với chức vụ đang giữ trong tổ chức Đoàn. Ở cấp cơ sở, vẫn còn các cán bộ Đoàn quá tuổi nhưng vẫn chưa được quan tâm bố trí, sắp xếp, luân chuyển công tác.

Cán bộ Đoàn phải đi xin việc khi hết tuổi Đoàn, Đắk Nông giải đáp ra sao? ảnh 1

Thanh niên Đắk Nông đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề tuổi trẻ quan tâm

Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, thực trạng trên đang diễn ra. Thời công tác tại Sở Nội vụ, Thành ủy Gia Nghĩa, ông Nguyên cũng nhận thấy việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác cho cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn rất khó khăn. Thậm chí đoàn viên, thanh niên khi hết tuổi Đoàn phải đi xin việc.

Do đó, cuối năm 2020, khi về công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Nguyên giao các phòng chuyên môn nghiên cứu chế độ chính sách để bố trí, sắp xếp cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn. Dự thảo được trình xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, và nhận được sự ủng hộ rất cao.

Ngày 12/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 16 về việc bố trí, sắp xếp cán bộ Đoàn chuyên trách khi hết tuổi Đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đây là địa phương duy nhất tính đến thời điểm này có quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bố trí, sắp xếp cán bộ Đoàn.

Cán bộ Đoàn phải đi xin việc khi hết tuổi Đoàn, Đắk Nông giải đáp ra sao? ảnh 2

Ông Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông giải đáp tâm tư của thanh niên.

“Để thực hiện Quy định 16, chúng ta quay lại Quy định 289 ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Theo đó “tuổi thọ” của cán bộ Đoàn rất ngắn nên việc bố trí, sắp xếp việc làm cho cán bộ Đoàn sau khi hết tuổi Đoàn rất khó khăn”, ông Nguyên nói.

Cụ thể thời gian công tác của từng cấp bộ Đoàn trong tỉnh: Bí thư Tỉnh Đoàn tuổi công tác đầu vào 35, đầu ra 40 tuổi; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tuổi công tác 33 tuổi và giữ chức vụ không quá 38 tuổi; Uỷ viên ban thường vụ thì đầu vào 32 tuổi và giữ chức vụ không quá 37 tuổi. Đối với Huyện Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành tham gia lần đầu 30 tuổi, giữ chức vụ không quá 35 tuổi. Với cán bộ Đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), tham gia không quá 35 tuổi.

Theo ông Nguyên, Quy định 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phần nào giải quyết được khó khăn, vướng mắc về đầu ra cho các cán bộ Đoàn chuyên trách khi hết tuổi Đoàn. Trong Quy định 16 nêu rõ điều kiện áp dụng gồm 3 đối tượng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các Trưởng, Phó ban chuyên trách của Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành và các Bí thư, Phó Bí thư của Huyện Đoàn; Bí thư của xã, phường Đoàn.

Ngoài ra, trong Quy định 16 còn quy định về nguyên tắc, điều kiện và cách thức để bố trí, sắp xếp công việc cho cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn. Trách nhiệm này thuộc về cấp ủy Đảng các cấp. Ví dụ ở Tỉnh Đoàn thì trách nhiệm của Ban Thường vụ, cơ quan tham mưu là Ban Tổ chức; trách nhiệm ở Huyện Đoàn là Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện; đối với cấp xã là Ban Thường vụ cấp xã.

Cán bộ Đoàn phải đi xin việc khi hết tuổi Đoàn, Đắk Nông giải đáp ra sao? ảnh 3

Thanh niên được xác định là nòng cốt, nhân lực chủ lực tương lai của tỉnh

“Tôi đề nghị các Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Huyện ủy, các Đảng ủy trực thuộc, căn cứ vào quy định tại Quyết định 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bố trí, sắp xếp cho các cán bộ Đoàn chuyên trách khi hết tuổi Đoàn. Tôi cũng biết, trong quá trình sắp xếp gặp nhiều khó khăn bởi liên quan đến biên chế, số lượng cấp Phó, cấp Trưởng theo quy định thì không thể tăng thêm. Tuy nhiên, các cấp ủy Đảng hết sức quan tâm, căn cứ Quy định 16 để bố trí sắp xếp cho phù hợp”, ông Nguyên nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG