Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường:

Cân bằng lợi ích và nguy cơ khi áp dụng 'hộ chiếu vắc xin'

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế
Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế
TPO - Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đang chuẩn bị cho kịch bản “hộ chiếu vắc xin”, nhưng phương án này phải bàn kỹ, để cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ.

Chiều 31/3, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về “hộ chiếu vắc xin" đang được triển khai thế nào? Cục Hàng không có đề xuất thiết lập lại đường bay quốc tế, vậy khi nào triển khai?

Trả lời vấn đề này, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, vấn đề vắc xin còn đang nghiên cứu, tranh luận ở nhiều nước. Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Ban Chỉ đạo, Chính phủ; làm sao vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa mở cửa kinh tế bằng cách nối lại đường bay.

Theo ông Cường, Bộ Y tế đang lên phương án, nghiên cứu, trước hết là phương án cách ly phù hợp với những người nhập cảnh đã tiêm đủ liều. Đồng thời chuẩn bị kịch bản “hộ chiếu vắc xin” trong tương lai.

Nhưng theo lãnh đạo ngành Y tế, đây còn là phương án phải bàn kỹ, cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ.

“Mở cửa là mang lại lợi ích, còn nguy cơ vẫn có thể lây nhiễm cộng đồng. Việc này không đơn giản, phải làm từng bừng bước”, ông Cường nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG