Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ. Ảnh Như Ý
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ. Ảnh Như Ý
TPO - Sáng nay (31/3), Quốc hội đã bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Người được đề cử cho chức vụ này là Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ.

Sáng cùng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố dự thảo và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Nghị quyết có hiệu lực từ khi được Quốc hội thông qua với 473/473 đại biểu Quốc hội đồng ý thông qua Nghị quyết.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Theo Hiến pháp, các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TAND Tối cao sau khi được Quốc hội bầu sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Kế đến, Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội và thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm.

Trước đó, vào chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội là nhân sự duy nhất được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn và thống nhất cao phương án nhân sự Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh sinh ngày 15/3/1957, quê Nghệ An, có trình độ chuyên môn là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Ông Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Huệ từng nhiều năm công tác ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Sau đó ông gắn bó với ngành kiểm toán giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Năm 2011, ông Huệ làm Bộ Trưởng Bộ Tài chính, sau đó được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính). Ông giữ cương vị Phó thủ tướng từ tháng 4/2016.

Tháng 2/2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

MỚI - NÓNG