Cần 60 tỷ đô la đầu tư đường cao tốc

Cần 60 tỷ đô la đầu tư đường cao tốc
TP - Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ đã đưa ra con số trên tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Cty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)  với Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP Bank),  ngày 16/2.
Cần 60 tỷ đô la đầu tư đường cao tốc ảnh 1
Đường cao tốc Cầu Giẽ  - Ninh Bình giai đoạn một đang được đẩy nhanh tiến độ  Ảnh: PS

Theo ông Thọ, Bộ GTVT vừa trình Chính phủ đề án phát triển đường cao tốc với hàng loạt dự án xây dựng đường cao tốc có tổng chiều dài 6.000 km, tổng vốn đầu tư cho các dự án này lên đến 60 tỷ USD, tương đương 1 triệu tỷ đồng.

Tại buổi ký kết thoả thuận, VEC và GP Bank cam kết thực hiện thoả thuận theo hai bước: Chuẩn bị dự án đầu tư trình Chính phủ phê duyệt; Thành lập Cty Cổ phần  BOT đầu tư dự án.

Mục tiêu trước mắt của thoả thuận hợp tác là hoàn chỉnh thiết kế và xây dựng theo quy hoạch đoạn đường Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 2) và đầu tư nối tiếp đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh - Bãi Vọt (Hà Tĩnh). Kinh phí cho các công việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư do VEC và GP Bank tự thu xếp.

Ông Đỗ Văn Hậu - Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia - cho biết: Việc hai đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển hệ thống đường cao tốc Việt Nam.

Hiện Tập đoàn Dầu khí có doanh thu trên 200 ngàn tỷ đồng và nộp ngân sách 86.000 tỷ đồng năm và là cổ đông chiến lược của GP Bank. Vì lý do đó, có thể khẳng định sự hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả cao cho cả hai phía.

Ông Trần Xuân Sanh - Tổng Giám đốc VEC - cho biết: Cty hiện đã đầu 369 km đường cao tốc với kinh phí đầu tư 38.000 tỷ đồng (2,5 tỷ USD) như dự án  đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai, TP Hồ Chí Minh - Dầu Giây.

Việc VEC bắt tay GP Bank nằm trong kế hoạch huy động đa dạng nguồn vốn đầu tư phát triển đường cao tốc.

MỚI - NÓNG
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.