Cấm tàu thuyền qua cầu Đuống trong 15 ngày từ sáng 4/5

0:00 / 0:00
0:00
Từ sáng 4/5 tàu thuyền qua sông Đuống sẽ bị cấm.
Từ sáng 4/5 tàu thuyền qua sông Đuống sẽ bị cấm.
TPO - Từ sáng mai (4/5), để phục vụ việc sửa chữa trụ cầu Đuống (bắc qua sông Đuống) liên ngành Sở GTVT – Công an Hà Nội sẽ thực hiện việc tạm cấm tàu thuyền qua lại trên sông Đuống đoạn qua cầu Đuống.Thời gian thực hiện cấm là 15 ngày.

Cụ thể để phục vụ việc thi công thanh thải trụ cầu Đuống (Km59+00 sông Đuống, đoạn thuộc địa phận Hà Nội), bắt đầu từ sáng 4/5, liên ngành sẽ thực hiện tạm cấm tàu thuyền qua lại trên sông Đuống đoạn qua cầu Đuống. Giờ thực hiện cấm là từ 7h đến 19h hàng ngày, thời gian tạm cấm sẽ kéo dài đến 20/5.

Trong thời gian trên, tàu thuyền chỉ được đi qua cầu Đuống từ sau 19h ngày hôm trước đến trước 7h sáng hôm sau.

Liên ngành cũng lưu ý, lịch cấm luồng phụ thuộc vào tình hình thi công thực tế, tùy theo mỗi ngày, nếu đơn vị thi công tạm dừng thi công sớm hơn thời gian trên, luồng sẽ được mở sớm hơn để phục vụ phương tiện qua lại.

Đơn vị quản lý cầu Đuống là Cty Đường sắt Hà Hải (Tổng Cty Đường sắt Việt Nam) cho biết, từ cuối năm 2020, tại khoang thông thuyền cầu Đuống xuất hiện chướng ngại là trụ cầu Đuống cũ nằm gần giữa khoang thông thuyền, cách mép trụ cầu bên phải (phía quận Long Biên) 30,5m.

Khi mực nước tại cầu xuống dưới 0,5m, độ sâu luồng tại trụ cầu cũ thấp hơn 3m, gây nguy hiểm cho phương tiện thủy qua lại. Để đảm bảo cho tàu thuyền qua lại an toàn, trụ cầu cũ cần được thanh thải (phá bỏ) đi.

MỚI - NÓNG