Cam kết vốn ODA gần 7,9 tỷ USD

Cam kết vốn ODA gần 7,9 tỷ USD
TP - Ngày 8-12, kết thúc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG 2010), Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc cho biết, các nhà tài trợ cam kết dành tổng số vốn ODA cho Việt Nam năm 2011 gần 7,9 tỷ USD. Nguồn vốn này tập trung cho phát triển cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, phòng, chống biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, tài trợ song phương từ 24 đối tác là 3,28 tỷ USD; tài trợ từ 5 đối tác tổ chức gần 4,6 tỷ USD. Trong số các nhà tài trợ song phương, Nhật Bản đứng đầu về số vốn ODA cam kết với mức 1,76 tỷ USD. Tiếp đến là Hàn Quốc, Pháp, Đức (lần lượt là 412 triệu USD; 221 triệu USD; 199 triệu USD).

Có 4 nhà tài trợ chưa công bố số cam kết ODA trong hội nghị này. Phía nhà tài trợ là tổ chức, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết hỗ trợ vốn ODA trên 2,6 tỷ USD; Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 1,5 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, các nhà tài trợ tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với Việt Nam khi cho rằng: Các đối tác dù biết Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình nhưng vẫn ở trình độ thấp, cần tiếp tục nhận hỗ trợ từ bạn bè quốc tế. Ông Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cũng cho rằng, dù mức cam kết năm nay thấp hơn năm ngoái nhưng không có nghĩa các đối tác phát triển ít quan tâm hơn đến Việt Nam.

Theo ông Park Suk Hwan - Đại sứ Hàn Quốc, năm tài khóa 2011, Hàn Quốc cam kết dành cho Việt Nam 411,8 triệu USD nguồn vốn hỗ trợ phát triển, tăng 39% so với năm 2010. Ngoài ra, sẽ liên tục tăng cường nguồn vốn hỗ trợ cho Việt Nam năm sau cao hơn năm trước, ưu tiên cho lĩnh vực: y tế, môi trường, dạy nghề, cơ sở hạ tầng.

Khảo sát cho thấy các dự án ODA của Hàn Quốc tại Việt Nam đều hoàn thành bằng hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Đại sứ Hàn Quốc nói: “Chúng tôi tin tưởng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ dần dần tháo gỡ được khó khăn hiện nay. Trong thời gian tới, Hàn Quốc, với tư cách là đối tác chiến lược của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư tại đây”.

Dù nguồn vốn ODA cam kết thấp hơn năm 2009, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc vẫn cho rằng: Con số 7,9 tỷ USD vốn ODA năm 2011 là rất ấn tượng. Tại Hội nghị CG tháng 12-2009, tuy số tiền tài trợ lên tới 8 tỷ USD, nhưng trong đó có tới 1 tỷ USD là nguồn vốn các nhà tài trợ ủng hộ để Việt Nam vượt qua suy thoái kinh tế tài chính.

Hơn nữa, với việc Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thì các điều khoản cho vay trở nên ít ưu đãi, với thời hạn ngắn hơn và lãi suất cao hơn. Do đó, để sử dụng có hiệu quả, vốn vay ODA năm nay sẽ được ưu tiên đầu tư cho các dự án phục vụ phát triển kinh tế và có khả năng hoàn vốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG