Cách Hoàng gia Anh đáp trả Meghan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh đều mặc trang phục màu xanh dự lễ Phục sinh tại Nhà nguyện St George ở Windsor. Động thái này tình cờ phản bác tuyên bố trước đó của Meghan rằng không ai được phép mặc đồ cùng màu với nhà vua.

Trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan phát sóng tháng 12/2022, Nữ công tước xứ Sussex giải đáp thắc mắc liên quan đến việc thường chọn mặc trang phục tông màu trung tính mỗi lần xuất hiện trước công chúng khi còn làm việc cho Hoàng gia Anh.

“Hầu hết thời gian ở Anh, tôi hiếm khi mặc đồ màu. Theo hiểu biết của tôi, bạn không bao giờ được mặc cùng màu với Nữ hoàng bệ hạ trong sự kiện nhóm. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra bạn cũng không nên mặc cùng màu với bất kỳ thành viên cao cấp khác của gia đình”, Meghan nói.

Có thể quy định về trang phục hoàng gia mà Meghan đề cập được áp dụng dưới thời trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, nhưng nó dường như đã bị phá bỏ trong triều đại của Vua Charles.

Cách Hoàng gia Anh đáp trả Meghan ảnh 1

Gia đình xứ Wales lựa chọn tông xanh trong lễ Phục sinh. Ảnh: SplashNews.com.

Điều này thể hiện rõ nhất trong buổi lễ Phục sinh của gia đình Hoàng gia Anh tại Nhà nguyện St George ở Windsor vào ngày 9/4. Tất cả thành viên cao cấp đều mặc trang phục màu xanh lam với những sắc thái khác nhau.

Vua Charles mặc lễ phục màu xanh hải quân. Hoàng tử William và Hoàng tử George cũng chọn trang phục tương tự nhưng tối màu hơn. Hoàng tử Louis bảnh bao với áo khoác màu xanh hải quân kết hợp quần đùi xanh nhạt.

Hoàng hậu Camilla và Công nương Kate đều diện váy và mũ màu xanh, chỉ khác độ tươi. Công chúa Charlotte đáng yêu trong chiếc váy họa tiết hoa xanh nhạt và quần tất màu xanh mòng két, còn buộc thêm dải ruy băng màu xanh trên tóc.

Theo Daily Mail, sự đồng bộ này có thể là tín hiệu cho thấy các quy tắc thời trang mới trong gia đình hoàng gia dưới thời Vua Charles, đồng thời gửi gắm thông điệp hòa bình và yên ổn trước lễ đăng cơ vào tháng 5.

Việc lựa chọn màu sắc trang phục có thể không phải là tình cờ. Trong bức ảnh chân dung mới nhất, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla cùng mặc trang phục màu xanh hoàng gia.

Đây cũng là thời điểm thư mời dự lễ đăng cơ được công bố và từ “consort” bị xóa khỏi tước hiệu của bà Camilla để xác nhận danh phận chính thức cho vị quốc mẫu.

Cách Hoàng gia Anh đáp trả Meghan ảnh 2

Vua Charles dường như phá vỡ quy tắc cũ về trang phục hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Nhà tâm lý học về màu sắc Lee Chambers trước đây từng phân tích trên Daily Mail rằng sự lựa chọn màu sắc thể hiện sự điềm tĩnh và uy quyền.

“Với việc Camilla lên ngôi Hoàng hậu, không có gì ngạc nhiên khi thấy bà ấy mặc trang phục màu xanh lam đậm của hoàng gia và hải quân. Xanh lam là biểu tượng lịch sự về sự cao quý và địa vị. Quan niệm này vẫn khiến nó trở thành màu sắc đại diện cho hoàng gia cho đến ngày nay. Ngoài ra, màu xanh lam giúp người mặc bộc lộ sự điềm tĩnh, tự tin. Nó cũng liên quan đến phẩm chất đáng tin cậy là lòng trung thành mà Hoàng hậu Camilla muốn truyền tải trong thời gian này”, Chambers bình luận.

Sự lựa chọn màu sắc cũng được cho là thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết khi Hoàng gia Anh bước vào thời đại mới.

Ngoài ra, không rõ tuyên bố của Meghan rằng phụ nữ hoàng gia bắt buộc phải tuân theo quy định về trang phục theo thứ bậc hay không, Nữ hoàng Elizabeth II nổi tiếng là người yêu thích mặc những trang phục màu sắc tươi sáng khi xuất hiện trước công chúng.

Xuất hiện trên chương trình Today của BBC Radio 4 vào năm 2012, người viết tiểu sử hoàng gia Robert Hardman cho biết quyết định mặc đa dạng màu sắc giúp Nữ hoàng khác biệt với đám đông.

Ông cho hay phát ngôn của Nữ hoàng mà ông yêu thích nhất là “Tôi không bao giờ có thể mặc màu be vì sẽ không ai biết tôi là ai”.

Trong khi đó, khi còn phục vụ trong Hoàng gia Anh, Meghan chủ yếu được nhìn thấy trong trang phục màu lạc đà, be và kem.

Cách Hoàng gia Anh đáp trả Meghan ảnh 3

Nữ hoàng Elizabeth luôn ưu tiên trang phục màu sắc sặc sỡ, trong khi Meghan chỉ mặc màu trung tính kém nổi bật khi còn sống trong Hoàng gia Anh. Ảnh: Elle.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG