Các xã bị lũ cô lập gặp nhiều khó khăn

Các xã bị lũ cô lập gặp nhiều khó khăn
TP - Sau nhiều ngày bị lũ chia cắt, cô lập, sáng 1-7 chúng tôi mới tiếp cận được xã Mường Ải, Mường Típ, Mỹ Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An)… những địa phương bị thiệt hại nặng do trận lũ quét vừa qua.

Nguy cơ tái diễn lũ quét ở miền núi Nghệ An
> Hỗ trợ gần 1.000 tấn lúa giống cho tỉnh gặp bão
> Tan hoang vùng lũ quét

Ở các xã vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn khung cảnh đổ nát và đường sá hư hỏng. Tiến thêm 3km, đường sá càng trở nên lầy lội, kéo dài tới khu vực thủy điện bản Cánh (xã Tà Cạ). Đây là nhà máy thủy điện loại nhỏ với công suất 1,6 MW cung cấp điện cho 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, sau trận lũ đã bị nước lũ nhấn chìm toàn bộ máy móc, khiến hầu hết thiết bị nhà máy hư hỏng nặng. Cách đó một đoạn trên sông Nậm Mộ, một công trình thủy điện khác đang thi công cũng đã bị nước lũ cuốn trôi và vùi lấp nhiều máy móc.

Tại bản Nhãn Cù, xã Tà Cạ đường vào bản đã bị nước lũ biến thành một con suối, cây cối, đất đá chắn đường đi. Bản Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ đường bị chia cắt nhiều đoạn, trường mầm non của bản ngập trong bùn đất, nhiều nhà dân bị nước lũ cuốn trôi và kéo sập. Tại bản Kha Vang, đường bị cắt đứt nhiều khiến giao thông trên địa bàn tê liệt, đoạn qua đập tràn bản này nước vẫn ngập trên 1m.

Ông Lữ Phó Chinh, Chủ tịch UBND xã Mường Típ nói: “Toàn xã có 4 nhà dân bị trôi cùng trường tiểu học Mường Típ 2, công trình nước sạch bị phá hỏng. Nguy nhất là bây giờ đi lại không được mà lương thực, thực phẩm thì đã gần cạn kiệt”. Đường vào bản Xốp Típ, xã Mường Típ hàng ngàn khối đá lớn cùng cây cối đổ chắn ngang đường.

Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Sau lũ, gian nan nhất là vấn đề giao thông, nếu không giải phóng được khối lượng đất đá sạt lở thì ít nhất cũng phải mất cả tháng nữa xe cộ mới vào được các xã vùng sâu”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thiên tai năm nay xảy ra phức tạp hơn mọi năm
Thiên tai năm nay xảy ra phức tạp hơn mọi năm
TPO - Năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc mưa đá xảy ra hơn mức bình thường vào nửa đầu năm. Còn nửa cuối năm, mưa, bão, lũ, ngập lụt cũng xuất hiện nhiều hơn và tác động nhanh hơn đến nước ta.